Nghệ An: Phát hiện lợn rừng hoang dã chết bất thường trong Vườn Quốc gia Pù Mát

Đây là lần đầu tiên Vườn Quốc gia Pù Mát ghi nhận tình hình lợn rừng hoang dã trong khu bảo tồn chết với số lượng lớn, nghi ngờ có dịch bệnh đang phát tán trong quần thể lợn rừng hoang dã.

Một cá thể lợn rừng chết trong Vườn quốc gia Pù Mát (Con Cuông, Nghệ An). (Ảnh: TTXVN phát)
Một cá thể lợn rừng chết trong Vườn quốc gia Pù Mát (Con Cuông, Nghệ An). (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 9/12, ông Lê Anh Tuấn, Giám đốc Ban quản lý Vườn Quốc gia Pù Mát (có trụ sở tại huyện Con Cuông, Nghệ An) cho biết trong các cuộc tuần tra, kiểm soát bảo vệ rừng tháng 11 vừa qua, lực lượng kiểm lâm đã phát hiện 21 cá thể lợn rừng chết chưa rõ nguyên nhân.

Số lợn rừng chết này được phát hiện chủ yếu tập trung tại lâm phần quản lý của các Trạm Khe Choăng (thuộc xã Châu Khê, huyện Con Cuông) và Khe Thơi, Tam Đình, Tam Hợp (thuộc xã Tam Quang, huyện Tương Dương, Nghệ An).

Các cá thể lợn rừng chết nằm dọc theo nhiều khe suối. Qua kiểm tra, lực lượng kiểm lâm của Vườn Quốc gia Pù Mát khẳng định không có dấu hiệu tác động từ việc săn bắn trái phép.

Đây là lần đầu tiên Vườn Quốc gia Pù Mát ghi nhận tình hình lợn rừng hoang dã trong khu bảo tồn chết với số lượng lớn, nghi ngờ có dịch bệnh đang phát tán trong quần thể lợn rừng hoang dã.

“Nhằm hạn chế nguy cơ lây lan của dịch bệnh (nếu có) từ các cá thể lợn rừng hoang dã cho các loài khác trong Vườn Quốc gia Pù Mát và vật nuôi của người dân ở bản làng vùng đệm xung quanh, Vườn đã báo cáo để các ngành chức năng lấy mẫu xét nghiệm, phòng, chống dịch bệnh,” ông Lê Anh Tuấn Giám đốc Ban quản lý Vườn Quốc gia Pù Mát chia sẻ.

TTXVN_0912 lon rung Pu Mat chet 2.jpg
Cá thể lợn rừng chết trong vùng hỗn giao các loại cây rừng trong Vườn Quốc gia Pù Mát. (Ảnh: TTXVN phát)

Vườn Quốc gia Pù Mát có vùng lõi rộng 94.804ha và vùng đệm rộng 86.000 ha, trải rộng ở 3 huyện miền núi phía Tây của tỉnh Nghệ An là Tương Dương, Con Cuông và Anh Sơn.

Đường ranh giới phía Nam của Vườn Quốc gia Pù Mát chạy dọc theo đường biên giới Việt-Lào.

Vườn có hệ sinh thái rừng đa dạng, đặc sắc với nhiều loài động vật quý hiếm, có 82 loài của 33 họ thuộc các lớp thú, chim và lưỡng cư, bò sát.

Trong số đó, có 48 loài động vật nguy cấp, quý hiếm; 26 loài được ghi trong Sách Đỏ Việt Nam; 21 loài được ghi trong Sách Đỏ quốc tế.

Cùng với Khu Bảo tồn Thiên nhiên Pù Huống, Khu Bảo tồn Thiên nhiên Pù Hoạt, Vườn Quốc gia Pù Mát đã góp phần tạo nên một hành lang xanh; đóng vai trò quan trọng trong việc tạo lập sự liên tục về môi trường, sinh cảnh và hệ sinh thái cho Khu Dự trữ sinh quyển miền Tây Nghệ An.

Vườn Quốc gia Pù Mát đã được UNESCO công nhận là Khu Dự trữ sinh quyển thế giới vào tháng 9/2007./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người lao động, bán hàng trên phố che chắn kỹ chống rét. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Hà Nội đón đợt rét sâu nhất đầu năm 2026

Hà Nội đang trải qua đợt rét đậm, rét hại được xem là lạnh nhất từ đầu năm đến nay. Nhiệt độ giảm sâu cùng những cơn gió lạnh buốt, gây khó chịu cho người dân, đặc biệt là người già và trẻ nhỏ.

Sáng 22/1, nhiệt độ tại Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn đo được ở mức 0.2 độ C và đã bắt đầu xuất hiện hiện tượng băng giá. (Ảnh: TTXVN phát)

Xuất hiện băng tuyết trên đỉnh Mẫu Sơn

Sáng 22/1/2026, nhiệt độ tại Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn đo được ở mức 0.2 độ C và đã bắt đầu xuất hiện hiện tượng băng giá, tại Mẫu Sơn nhiệt độ thấp nhất là 2-4 độ.

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.