4 giải thưởng châu Á danh giá dành cho Vườn Quốc gia Cát Tiên ghi dấu ấn của Việt Nam trên bản đồ du lịch sinh thái quốc tế - minh chứng cho cam kết phát triển du lịch gắn bảo tồn thiên nhiên.
Vườn quốc gia Cát Tiên vừa được Mạng lưới Du lịch Sinh thái Châu Á trao tặng 4 giải thưởng danh giá trong khuôn khổ AEN-IEA 2025; in đậm dấu ấn của Việt Nam trên bản đồ du lịch sinh thái quốc tế.
Được IUCN công nhận “Danh lục Xanh,” Vườn Quốc gia Cát Tiên trở thành điểm sáng bảo tồn thiên nhiên, nơi lưu giữ nhiều loài quý hiếm, góp phần gìn giữ đa dạng sinh học phong phú bậc nhất Việt Nam.
Ngày 3/5, lãnh đạo xã Đăk Lua (huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc một nhân viên bảo vệ rừng tử vong do bò tót trong Vườn Quốc gia Cát Tiên húc.
Cát Tiên là Vườn Quốc gia đầu tiên và là Khu bảo tồn thứ hai của Việt Nam, sau Khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Vân Long được công nhận năm 2021, được nhận danh hiệu Danh lục Xanh.
Cát Tiên là vườn quốc gia đầu tiên và là khu bảo tồn thứ hai của Việt Nam được nhận danh hiệu Danh lục xanh (Green List) của Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên (IUCN).
Trên bảng xếp hạng về mức độ đa dạng sinh học trên thế giới, Việt Nam xếp hạng thứ 14. Tại Đông Nam Á, ba quốc gia có mức độ đa dạng sinh học cao nhất lần lượt là Indonesia, Myanmar và Việt Nam.
Hoạt động nằm trong chương trình “Mizuiku-Em yêu nước sạch” nhằm nâng cao nhận thức cho các em thiếu nhi hình thành ý thức, thói quen tốt, góp phần chung tay bảo vệ tài nguyên thiên nhiên.
Đội tìm kiếm cho biết thời điểm được phát hiện, ông K'Sơ - người đàn ông đi lạc - đã tử vong được khoảng 5 ngày; ông K'Sơ đã cố gắng sống sót gần 20 ngày trong rừng sâu trước khi lâm nạn.
Trong lúc tuần tra, kiểm lâm phát hiện Huỳnh Văn Biến, ngụ xã Phú Lý, huyện Vĩnh Cửu cùng K' Nhuân ngụ xã Tà Lài, huyện Tân Phú, vi phạm quy định bảo vệ động vật rừng và và và quản lý sử dụng vụ khí.
UBND tỉnh Đồng Nai đã chỉ đạo các ngành chức năng xử lý dứt điểm, kịp thời các vụ phá rừng, khai thác rừng, xây dựng công trình trái phép trên đất lâm nghiệp sau vụ 3 kiểm lâm bị lâm tặc tấn công.
Trong lúc săn bắt, vận chuyển trái phép động vật hoang dã, các đối tượng phát hiện có lực lượng Kiểm lâm nên đã dùng dao, gậy gỗ, bình xịt hơi cay, súng tự chế chống trả quyết liệt để tẩu thoát.
Một cơ sở nuôi nhốt gấu của tư nhân tại xã Minh Long, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước đã tự nguyện chuyển giao con gấu này đến Trung tâm gấu của Free The Bears tại Vườn Quốc gia Cát Tiên.
Khu Dự trữ Sinh quyển Đồng Nai với giá trị đa dạng sinh học cao, có rừng mưa ẩm nhiệt đới cuối cùng còn sót lại ở miền Nam Việt Nam và rất nhiều loài động, thực vật đặc hữu, quý hiếm.
Cá thể bò tót bị lâm tặc giết hại tại Vườn quốc gia Cát Tiên nặng khoảng 200kg. Đây là loài thuộc danh mục nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ và nghiêm cấm săn bắt, giết hại...
Tại Vườn quốc gia Cát Tiên, tỉnh Đồng Nai, lực lượng kiểm lâm phát hiện 2 bao tải cùng 2 balô thịt bò tót, trọng lượng khoảng 150kg cùng một số tang vật khác.
Chính quyền địa phương đang phối hợp cùng lực lượng chức năng huyện Cát Tiên và gia đình khẩn trương tìm kiếm ông Điểu K' Tẹ (46 tuổi) bị mất tích trên sông Đồng Nai trong vụ lật xuồng vào ngày 26/6.
Thời gian gần đây voi rừng liên tục phá hoại hoa màu, tài sản của người dân ở ấp 5, 6, 7 trên địa bàn xã Thanh Sơn, huyện Định Quán (Đồng Nai), gây thiệt hại nhiều triệu đồng.
Ngày 29/5, cơ quan chức năng thành phố Cần Thơ đã tiến hành chuyển giao cá thể gấu nuôi nhốt cuối cùng trên địa bàn đến Trạm Cứu hộ gấu thuộc Vườn quốc gia Cát Tiên.