Đồng Nai: Bắt đối tượng mang súng vào Vườn Quốc gia Cát Tiên săn bắt

Trong lúc tuần tra, kiểm lâm phát hiện Huỳnh Văn Biến, ngụ xã Phú Lý, huyện Vĩnh Cửu cùng K' Nhuân ngụ xã Tà Lài, huyện Tân Phú, vi phạm quy định bảo vệ động vật rừng và và và quản lý sử dụng vụ khí.
Đồng Nai: Bắt đối tượng mang súng vào Vườn Quốc gia Cát Tiên săn bắt ảnh 1Súng, đạn và số động vật hoang dã các đối tượng đã bắn chết. (Nguồn: Báo Công an Nhân dân)

Ngày 10/4, Hạt Kiểm lâm Vườn Quốc gia Cát Tiên cho biết vừa bắt giữ một đối tượng săn bắt động vật hoang dã, thu giữ một khẩu súng, 78 viên đạn, thú rừng và nhiều tang vật khác.

Thông tin ban đầu, khoảng 7 giờ ngày 10/4, lực lượng tuần tra liên ngành gồm Trạm Kiểm lâm Tà Lài và Trạm Kiểm lâm Đồi Đất Đỏ thuộc Hạt Kiểm lâm Vườn Quốc gia Cát Tiên, phối hợp tổ chức tuần tra tại khu vực rừng đặc dụng của tiểu khu 47, đoạn thuộc xã Đắk Lua, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai.

Trong lúc tuần tra, lực lượng chức năng phát hiện hai đối tượng có dấu hiệu nghi vấn vi phạm quy định về bảo vệ động vật rừng và quản lý sử dụng vụ khí.

[Vụ kiểm lâm bị tấn công ở Đồng Nai: Xử lý dứt điểm tình trạng phá rừng]

Ngay lập tức, lực lượng chức năng ập tới khống chế, bắt giữ thành công đối tượng Huỳnh Văn Biến, 39 tuổi, ngụ xã Phú Lý, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai. Đối tượng còn lại được xác định là K' Nhuân, ngụ xã Tà Lài, huyện Tân Phú, do đối tượng này lợi dụng địa hình phức tạp nên đã lủi vào rừng trốn thoát.

Lực lượng chức năng thu giữ tang vật tại hiện trường gồm hai con cheo cheo (trọng lượng 3,4kg đã chết), hai đèn pin, hai khóa lục giác, một con dao, một khẩu súng, 78 viên đạn...

Hiện Hạt Kiểm lâm Vườn Quốc gia Cát Tiên đang phối hợp các cơ quan chức năng, Công an huyện Tân Phú thuyết phục, kêu gọi K' Nhuân ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục