Báo động nguy cơ tấn công khủng bố ở Mumbai

An ninh đã được tăng cường ở Mumbai sau khi có tin tình báo cho rằng tổ chức khủng bố đang có âm mưu nhằm vào người nước ngoài.
Hãng tin PTI của Ấn Độ cho biết ngày 21/12, an ninh đã được tăng cường ở thủ phủ tài chính Mumbai của Ấn Độ sau khi có những cảnh báo về nguy cơ xảy ra tấn công nhằm vào người nước ngoài tại thành phố này.

Cảnh sát Mumbai cho biết, các biện pháp an ninh quy mô đã được triển khai và được ban bố ở thành phố sau khi có tin tình báo về mối đe dọa khủng bố trước lễ Giáng sinh và Năm mới.

Tình báo cho rằng các tổ chức khủng bố đang có những âm mưu rõ rệt nhằm vào người nước ngoài trong hai ngày lễ này.

Các lực lượng an ninh cũng đã được triển khai rà soát ở một số khu vực đặc biệt, an ninh được tăng cường tối đa tại các khu chợ, địa điểm tôn giáo, nhà ga tàu hỏa và bến xe buýt.

Ngoài Mumbai, thành phố thương mại Ahmedabad ở miền Tây Ấn Độ cũng ban bố lệnh báo động do được xem là mục tiêu có thể bị tấn công.

Cảnh báo được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Nga Dmitry Medvedev tới Mumbai hôm nay (22/12) trong khuôn khổ chuyến thăm Ấn Độ.

PTI dẫn các nguồn tin chính thức nói rằng, tình báo còn lưu ý về khả năng các thành viên tổ chức Lashkar-e-Taiba (LeT) có trụ sở ở Pakistan thâm nhập Ấn Độ.

LeT chính là tổ chức bị quy trách nhiệm gây ra các vụ tấn công đẫm máu ở Mumbai năm 2008./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục