Cảnh sát Philippines cho biết số người thiệt mạng vì lũ lụt và lở đất do cơn bão nhiệt đới Tembin gây ra ở nước này đã tăng lên 200 người, trong khi hàng chục người khác đang mất tích.
Ngày 17/12, bão nhiệt đới Kai-Tak đã cướp đi sinh mạng của 26 người tại đảo Biliran, miền Trung Philippines trong vòng một ngày sau khi đổ bộ vào quốc đảo này.
Bão Noul đã đổ bộ vào cực Đông Bắc của Philippines tối 10/5, gây mưa lớn và gió mạnh, san phẳng nhiều ngôi nhà tại khu vực ven biển, khiến 2 người thiệt mạng.
Giới chức Philippines đã cho sơ tán hàng nghìn người dân tại khu vực Đông Bắc của đảo chính Luzon, chưa đầy 24 giờ trước khi cơn bão mạnh Noul dự kiến đổ bộ vào nước này.
Do biến đổi khí hậu nên trong tương lai số lượng bão khu vực Biển Đông có xu thế giảm nhưng số lượng bão mạnh lại có xu thế tăng, gây nhiều thiệt hại về người và tài sản.
Ngày 19/12, tại thành phố Huế, Ban tổ chức Liên hoan truyền hình toàn quốc lần 34 đã tổ chức hội thảo "Breaking News - sức mạnh của chương trình thời sự."
ASEAN đã bày tỏ sự cảm thông và sẵn sàng hỗ trợ Philippines khắc phục hậu quả do bão Hagupit gây ra trong bối cảnh nước này vẫn đang phục hồi từ thảm họa bão Haiyan năm ngoái.
Tổ chức Chữ thập Đỏ Philippines cho biết ít nhất 21 người đã thiệt mạng sau khi cơn bão nhiệt đới Hagupit đổ bộ nước này, trong đó nhiều nạn nhân bị chết đuối do lũ lụt.
Ngày 4/12, lực lượng vũ trang Philippines đã đưa ra mức cảnh báo cao nhất đối với bão Hagupit (tên địa phương là Ruby) dự kiến đổ bộ vào miền Đông nước này vào ngày 6/12.
Cơ quan cứu nạn Philippines ngày 16/7 cho biết, cơn bão nhiệt đới Rammasun đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 11 người, làm một số người mất tích, buộc hơn 370.000 người phải sơ tán.
Cùng với nhiều hoạt động ở Philippines, Triển lãm “Sau cơn bão” được nhóm Asia Art Link tổ chức tại Việt Nam xoay quanh đề tài về sự phục hồi sau cơn bão.
Philippines gửi thông điệp cảm ơn thế giới đã trợ giúp nước này khắc phục hậu quả trận bão Haiyan hồi tháng 11/2013 cướp đi sinh mạng của khoảng 8.000 người.