Chủ tịch Hội đồng Bảo an LHQ cho biết các nhà lãnh đạo khu vực và quốc tế đã làm việc liên tục để cố gắng giảm leo thang cuộc khủng hoảng tại Sudan kể từ khi bạo lực bùng phát vào giữa tháng 4.
Kể từ đầu tháng Mười tới nay, làn sóng biểu tình bạo lực liên tục diễn ra tại Iraq nhằm phản đối tình trạng điều kiện sống đi xuống, thất nghiệp và tham nhũng gia tăng.
Cũng theo bà Billene, số người thiệt mạng trong các vụ bạo lực đã tăng lên 78 người, cao hơn so với con số 67 người do cảnh sát vùng Oromia cung cấp tuần trước.
Thủ tướng Pháp cho biết sẽ cấm tổ chức biểu tình tại các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất, ngay khi chính quyền xác định có sự tham gia của những phần tử quá khích.
Tại Paris, nơi đã diễn ra các vụ bạo loạn và đập phá trong những dịp cuối tuần, hàng nghìn người biểu tình đã tập trung gần nhà ga tàu hỏa Lyon để hướng về Khải Hoàn Môn.
Ít nhất 7 người thiệt mạng và khoảng 500 người bị thương sau khi bạo lực bùng phát liên quan tới cuộc biểu tình của hàng nghìn người Palestine tại khu vực phía Đông Gaza và Israel.
Các vụ biểu tình phản đối động thái chuẩn bị chuyển Đại sứ quán Mỹ từ Tel Aviv đến Jerusalem đã diễn ra tại nhiều quốc gia có đông tín đồ Hồi giáo, như Pakistan, Thổ Nhĩ Kỳ hay Maroc.
Tổng thống Nam Sudan Salva Kiir đã yêu cầu quân đội nước này ngừng bắn, đồng thời cho biết ông vẫn sẵn sàng đàm phán với đối thủ là Phó Tổng thống Riek Machar.
Quân đội Israel cho biết khu vực Judea và Samaria ở khu Bờ Tây sẽ được tăng viện thêm 2 tiểu đoàn gồm khoảng 300 binh sỹ thuộc các đơn vị bộ binh và trinh sát tinh nhuệ.
Năm 2015 là một năm đẫm máu đối với người dân Afghanistan khi số người thiệt mạng và bị thương trong các vụ bạo lực, đánh bom liều chết tăng lên mức cao kỷ lục.
Cảnh sát Hong Kong (Trung Quốc) đã nổ súng bắn cảnh cáo cũng như xịt hơi cay để trấn áp một vụ bạo động bùng phát tại một khu mua sắm sầm uất ở đặc khu này hôm 8/2.
Hai người Palestine đã dùng dao tìm cách tấn công binh sỹ Israel ở Bờ Tây, trong đó một đối tượng tấn công đã bị bắn chết, đối tượng còn lại bị thương nặng.
Chính phủ Nam Sudan và lực lượng phiến quân đã gặp nhau ở thủ đô Addis Ababa của Ethiopia nhằm tìm kiếm một thỏa thuận ngừng bắn và một kế hoạch chia sẻ quyền lực.
Các quan chức Cộng hòa Trung Phi cho biết bạo lực kéo dài hai ngày qua ở thủ đô Bangui đã làm ít nhất sáu người chết và hàng trăm người phải rời bỏ nhà cửa.