Bạo lực làm hơn 30 người thiệt mạng ở Bangladesh

Ít nhất 34 người thiệt mạng khi những người Hồi giáo phản ứng dữ dội trước phán quyết của nhà chức trách về thủ lĩnh của họ.

Ít nhất 34 người thiệt mạng tại Bangladesh trong làn sóng bạo lực ngày 28/2 khi những người Hồi giáo phản ứng dữ dội trước phán quyết của nhà chức trách rằng một trong các thủ lĩnh của họ phải bị treo cổ vì phạm tội ác chiến tranh trong cuộc đấu tranh giành độc lập hồi năm 1971 ở nước này.

 

Tin cho biết ít nhất 23 người đã bị bắn chết trong các cuộc đụng độ giữa cảnh sát và người biểu tình bùng phát sau khi Phó Chủ tịch Đảng Hồi giáo Jamaat, Delwar Hossain Sayedee bị tòa án tuyên bố phạm các tội ác chiến tranh, trong đó có tội giết người, đốt phá nhà cửa và hãm hiếp.

 

Sayedee là người thứ ba bị tòa án nước này kết tội trong bối cảnh việc tòa án kết tội hai người trước đó khiến các tín đồ Hồi giáo giận giữ vì cho rằng tiến trình tố tụng nhằm ghi điểm hơn là mang lại sự công bằng.

 

Theo cảnh sát trưởng địa phương Monjur Rahman, trong số bốn cảnh sát thiệt mạng hôm 28/2 có hai người bị đánh chết sau khi những người biểu tình dùng bom tự tạo và gậy gộc tấn công một đồn cảnh sát tại Gaibandha ở miền Bắc.

 

Ông Rahman nói: "Ít nhất 10.000 người ủng hộ Đảng Jamaat đã tấn công buộc chúng tôi phải nổ súng". Các nguồn tin khác cho biết khoảng 300 người, trong đó có nhiều cảnh sát, cũng bị thương.

 

Trong khi đó, tại các huyện Noakhali và Chittagong ở miền Nam, một số ngôi nhà và đền đài của người Hindu cũng bị các tín đồ Hồi giáo tấn công.

 

Các cuộc đụng độ mới nâng số người thiệt mạng ở Bangladesh lên con số 50 kể từ khi tòa án nước này ra phán quyết đầu tiên hôm 21/1 vừa qua./.

 
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục