Bảo tàng Đà Nẵng có hệ thống trưng bày, diễn giải khoa học, thẩm mỹ và cơ sở vật chất hiện đại, với gần 3.000 tài liệu, hiện vật trong số 27.000 tài liệu, hiện vật do bảo tàng sở hữu.
Triển lãm trưng bày, giới thiệu hơn 50 hiện vật tiêu biểu, chọn lọc của các nhà sưu tập cổ vật bao gồm nhiều loại hình, chất liệu khác nhau, có niên đại từ thế kỷ 15 đến thời nhà Nguyễn.
Lễ hội thu hút hơn 400 tác phẩm hoa lan đủ các thể loại, kích thước với nhiều màu sắc độc lạ của các nghệ nhân từ nhiều tỉnh, thành trong cả nước mang về tham gia dự thi và trưng bày.
Chương trình “Dấu ấn văn hóa Pháp tại Đà Nẵng” giới thiệu nét đẹp của văn hóa Pháp còn bảo lưu ở Đà Nẵng cũng như mối quan hệ giao lưu và tiếp biến văn hóa của Việt Nam và Pháp trong lịch sử.
Là kho tàng tư liệu quý giá bằng chữ Hán và Nôm, với số lượng lớn gồm 78 bia còn bảo tồn được đến ngày nay, hệ thống Bia Ma nhai Ngũ Hành Sơn hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu Di sản Tư liệụ Thế giới.
Hơn 100 sản phẩm, bộ sản phẩm sơn mài đặc sắc trưng bày tại triển lãm tại Bảo tàng Đà Nẵng góp phần bảo tồn, quảng bá thương hiệu, giá trị của sơn mài Việt Nam.
Nhiều hoạt động khám phá, trải nghiệm tự tay làm những sản phẩm truyền thống đã thu hút các bạn trẻ hào hứng tham gia cùng viết thư pháp, tô tượng, gói bánh chưng, bánh tét, têm trầu, làm lồng đèn.
Ngày hội Di sản văn hóa Đà Nẵng năm 2021 nhằm gìn giữ, bảo tồn, phát huy và tôn vinh những giá trị di sản văn hóa đặc sắc của thành phố Đà Nẵng, góp phần đưa di sản văn hóa đến gần hơn với công chúng.
Theo nhận định ban đầu, súng thần công này được đúc bằng đồng của triều đình nhà Nguyễn có có niên đại gần 200 năm, được trang bị cho hệ thống phòng thủ ven biển ở Đà Nẵng.
Với một chiếc điện thoại thông minh quét mã QR Code và kết nối wifi, du khách có thể được nghe giới thiệu về nội dung của 600 tư liệu, hiện vật đang được trưng bày tại Bảo tàng Đà Nẵng.
"Hoàng Sa-Trường Sa phần lãnh thổ không thể tách rời của Việt Nam" trưng bày những tư liệu, những chứng cứ vững chắc về chủ quyền của Việt Nam đối với Hoàng Sa và Trường Sa.