Nhóm Bạn bè Bảo vệ Hiến chương LHQ nhấn mạnh việc đưa Cuba vào danh sách "đen" làm trầm trọng thêm tác động tiêu cực của lệnh cấm vận, ảnh hưởng đến việc thực hiện quyền con người của người dân Cuba.
Nhà Trắng nêu rõ quyết định này được đưa ra sau khi chính quyền hoàn tất đánh giá và xác định rằng không có bằng chứng nào cho thấy Cuba đang hỗ trợ khủng bố quốc tế.
Đại sứ Mỹ John Godfrey đã nhậm chức tại Khartoum ngày 24/8, đây là Đại sứ Mỹ đầu tiên tại Sudan sau gần 25 năm hai nước căng thẳng ngoại giao nghiêm trọng.
Quốc vương Qatar và Thái tử Abu Dhabi của UAE đã gặp nhau lần đầu tiên kể từ khi 4 quốc gia Arab nhất trí chấm dứt những tranh cãi ngoại giao với Doha cách đây một năm.
Mỹ đưa Bộ trưởng Nội vụ Cuba Lazaro Alberto Alvarez Casas và danh sách trừng phạt ít ngày sau khi ông Trump tuyên bố đưa Cuba trở lại "danh sách các quốc gia bảo trợ khủng bố."
Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh quyết định của Mỹ là “một động thái không mang tính xây dựng," thể hiện sự bất lực của Washington trong việc theo đuổi chính sách đối ngoại nhất quán.
Bộ trưởng Ngoại giao Cuba Bruno Rodríguez đã lên tiếng phản đối việc Bộ Ngoại giao Mỹ đưa Ngân hàng Tài chính quốc tế của đảo quốc Caribe này vào danh sách cấm các tổ chức và công dân Mỹ giao dịch.
Mỹ chuẩn bị bắt đầu một tiến trình đưa Sudan khỏi danh sách quốc gia bảo trợ khủng bố nếu xác định rõ tất cả các tiêu chuẩn liên quan luật pháp đã được đáp ứng.
Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani khẳng định phong trào Hồi giáo Taliban, đang tiến hành các vụ tấn công ở Afghanistan, phải "lựa chọn giữa Hồi giáo và khủng bố, giữa nhân đạo và man rợ."
Nỗ lực thành lập liên minh của Thủ tướng Đức Angela Merkel thất bại, Tổng thống Zimbabwe chấp nhận từ chức, đánh bom đẫm máu tại Ai Cập nằm trong số những sự kiện nổi bật của thế giới tuần qua.
Ngày 23/11, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Maria Zakharova cho rằng việc Mỹ đưa Triều Tiên trở lại danh sách các nước bảo trợ khủng bố không giải quyết được vấn đề trên bán đảo Triều Tiên.
Triều Tiên chỉ trích việc Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa nước này vào "danh sách các nước bảo trợ cho khủng bố," đồng thời cảnh báo trừng phạt sẽ không làm Bình Nhưỡng từ bỏ chương trình hạt nhân.
Quyết định của Mỹ đưa Triều Tiên vào danh sách nước bảo trợ khủng bố có thể làm trầm trọng thêm căng thẳng và gây trở ngại đến triển vọng nối lại đàm phán nhằm giải quyết bế tắc hạt nhân hiện nay.
Hàn Quốc nhận định việc Mỹ liệt Triều Tiên vào danh sách các nước bảo trợ khủng bố sẽ góp phần cho việc phi hạt nhân hóa quốc gia Đông Bắc Á này bằng phương thức hòa bình.
Chính phủ ông Shinzo Abe ủng hộ quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa Triều Tiên trở lại danh sách các quốc gia bảo trợ khủng bố, cho rằng điều này sẽ gia tăng sức ép đối với Bình Nhưỡng.
Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif tố cáo Saudi Arabia gây mất ổn định khu vực khi chính quyền Riyadh vẫn tiếp tục tạo ra khủng hoảng ở một số nước trong khu vực.
Ngày 6/10, Chính phủ Mỹ thông báo dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt áp đặt với Sudan từ năm 1997, sau khi ghi nhận các hành động tích cực của chính quyền Khartoum chống chủ nghĩa khủng bố.
Phía Hàn Quốc tiết lộ Mỹ đang cân nhắc khả năng đưa Triều Tiên trở lại danh sách các nước bảo trợ khủng bố và tăng cường các cuộc tập trận chung với Hàn Quốc và Nhật Bản.