Mức độ thiệt hại ngày càng gia tăng sau khi bão Utor tàn phá các tỉnh Đông Bắc Trung Quốc. Ngày 21/8, đã có ít nhất 39 người thiệt mạng.
105 người thiệt mạng và 115 người mất tích sau khi lũ lụt tàn phá miền Đông Bắc và cơn bão Utor đổ bộ vào miền Nam Trung Quốc.
Cơ quan khí tượng thủy văn Trung Quốc cho biết mưa to tiếp tục xảy ra ở tỉnh Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc, trong ngày hôm nay 18/8.
Theo các nhà chức trách Quảng Tây, mưa lớn và lũ lụt do bão Utor đã gây thiệt hại ước tính lên tới khoảng 18,15 triệu USD cho tỉnh này.
Hong Kong nâng mức cảnh báo bão Utor lên cấp 8, khiến bến phà, công sở, trường học và nhiều trung tâm thương mại lớn đã đóng cửa.
Theo dự báo, bão Utor có thể đổ bộ vào đất liền thuộc khu vực bờ biển giữa các tỉnh Hải Nam và Quảng Đông từ chiều đến đêm ngày 14/8.
Bão Utor đi vào biển Đông làm áp thấp nhiệt đới yếu nhanh, gây mưa dông lốc xoáy cho vùng biển, trong đó có quần đảo Trường Sa.
Theo EVN, bão số 6 có tên quốc tế là Mangkhut, đổ bộ vào các tỉnh miền Bắc đã gây thiệt hại hệ thống điện toàn miền khoảng 47 tỷ đồng.
Trưa 12/8, bão Utor đã vượt qua đảo Luzon của Philippines, đi vào Bắc biển Đông, mạnh cấp 13, trở thành cơn bão số 7 trong năm nay.
Càng tiến gần đến biển Đông bão Utor càng mạnh dần lên, và áp thấp nhiệt đới trên biển Đông gây mưa cho Tây Nguyên và Nam bộ.
Đến trưa 11/8, Quảng Nam còn 325 tàu thuyền hành nghề trên biển, trong đó 76 tàu đánh bắt xa bờ và 249 tàu gần bờ với 3.288 lao động.
Tính đến trưa ngày 11/8, ít nhất 33 người bị mất tích và gần 3.500 hành khách đang bị mắc kẹt ở đảo Luzon, Philippines do bão Utor.
Hồi 13 giờ ngày 11/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,12 độ Vĩ Bắc; 124,8 độ Kinh Đông, cách đảo Luzon khoảng 350km về phía Đông Nam.
Các tỉnh, thành tìm mọi biện pháp báo cho chủ các phương tiện đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di đi, diễn biến của bão.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng và Thủy văn Trung ương, cơn bão Utor đang tiến gần về khu vực biển Đông và có khả năng mạnh lên.