Quảng Nam: Còn gần 3.300 ngư dân chưa về trú bão

Đến trưa 11/8, Quảng Nam còn 325 tàu thuyền hành nghề trên biển, trong đó 76 tàu đánh bắt xa bờ và 249 tàu gần bờ với 3.288 lao động.
Báo cáo nhanh của Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão tỉnh Quảng Nam cho biết đến trưa 11/8, toàn tỉnh vẫn còn 325 tàu thuyền hành nghề trên biển, trong đó có 76 tàu thuyền đánh bắt hải sản xa bờ và 249 tàu thuyền hành nghề ở ngư trường gần bờ với tổng số 3.288 lao động.

Để chủ động phòng tránh thiệt hại do thiên tai (cơn bão số 7) có thể gây ra, hiện nay Bộ Chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh đã chỉ đạo các Đồn biên phòng tích cực phối hợp với chính quyền địa phương và các ngành chức năng sử dụng nhiều biện pháp thông tin liên lạc để thông báo, thông tin cho ngư dân trên biển biết vị trí, hướng di chuyển của bão để tìm nơi trú ẩn an toàn.

Ngoài việc duy trì liên lạc thường xuyên với ngư dân trên biển, lực lượng biên phòng cũng tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát chặt chẽ tàu thuyền ra vào cửa biển để hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra.

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng và Thủy văn Trung ương, hồi 13 giờ ngày 11/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,12 độ Vĩ Bắc; 124,8 độ Kinh Đông, cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 350km về phía Đông Nam.

Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 14, cấp 15 ( từ 150-183 km/giờ), giật cấp 16, cấp 17.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng giữa Tây Tây Bắc và Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km. Đến 13 giờ ngày 12/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,0 độ Vĩ Bắc; 120,7 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Tây đảo Luzon (Philippines). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 14 (từ 150-166 km/giờ), giật cấp 15, cấp 16./.

Đoàn Hữu Trung (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục