Philippines: Hàng nghìn người mắc kẹt do bão Utor

Tính đến trưa ngày 11/8, ít nhất 33 người bị mất tích và gần 3.500 hành khách đang bị mắc kẹt ở đảo Luzon, Philippines do bão Utor.
Tính đến trưa ngày 11/8, ít nhất 33 người bị mất tích và gần 3.500 hành khách vàhơn 300 xe các loại và tàu biển đang bị mắc kẹt tại các cảng vùng Bicol thuộcđảo Luzon do bão "Labuyo" (tên quốc tế là Utor) đang tiến gần khu vực này.

Cục Khí tượng Thủy văn Philippines đã đưa ra tín hiệu báo bão số 3 ở tỉnhCatanduanes và tín hiệu số 2 ở tỉnh Camarines Sur và Camarines Norte từ sáng sớm ngày11/8.

Bản tin thời tiết lúc 11 giờ sáng cùng ngày của Cơ quan khítượng, Địa vật lý và Thiên văn Philippines (Pasaga) cho biết sức gió mạnh nhấtgần tâm bão là 140 km/giờ (kph) và lốc xoáy 170km/giờ.

[Cơn bão Utor rất mạnh sẽ vào Biển Đông trưa mai]

Bản tin cho biết vị trí tâm bão ở vào khoảng 340km về phía đông đô thịDaet tỉnh Camarines Norte và tiếp tục di chuyển về hướng tây tây bắc đảo Luzon,mỗi giờ đi khoảng 19km.

Người đứng đầu Cục Khí tượng Thủy văn Vicente Malano nhận định rằng"Labuyo" là cơn bão mạnh nhất sẽ đổ bộ vào Philippines trong năm nay và dự kiếnsẽ vào tỉnh nông nghiệp phía đông bắc Aurora sáng sớm ngày 12/8. Khả năng mưalớn sẽ xảy ra trên diện rộng, bao gồm cả ở thủ đô Manila.

Do tín hiệu bão sẽ đổ vào khu vực thủ đô, các công nhân đã dỡ các biểnquảng cáo lớn ngoài trời dọc các con đường chính của Manila để đảm bảo an toàn.

Theo ông Malano, mỗi năm Philippines phải hứng chịu khoảng 20 cơn bão vàmột số cơn bão đã tàn phá rất nặng nề.

Tháng 12/2012, gần 2.000 người thiệt mạng hoặc mất tích trong lũ lụt và lởđất khi cơn bão "Pablo" (tên quốc tế là Bopha) cắt ngang qua đảo Mindanao, phíanam Philippines. Khoảng 850.000 người đã phải sơ tán và nhiều người trong số họphải lưu lại các trung tâm tạm trú hàng tháng sau cơn bão./.

Kim Dung/Kuala Lumpur (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Cảnh vật bên ngoài cửa động Phong Nha (Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng) đẹp như một bức tranh. (Ảnh: TTXVN phát)

Tài chính xanh cho hành lang sinh thái Trường Sơn

Những giá trị vô hình của rừng như khả năng hấp thụ carbon, điều tiết khí hậu và duy trì đa dạng sinh học được lượng hóa thành nguồn lực kinh tế để tái đầu tư cho bảo tồn.