Bảo vệ an ninh Tổ quốc là trách nhiệm của mỗi tổ chức, cá nhân

Đại tướng Tô Lâm nhấn mạnh Ngày hội toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc tạo thành sức mạnh to lớn, góp phần giữ vững an ninh trật tự trong mọi tình huống.
Bảo vệ an ninh Tổ quốc là trách nhiệm của mỗi tổ chức, cá nhân ảnh 1Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an và Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình cùng các đại biểu tham dự Ngày hội. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Tối 17/8, phường Quán Thánh, quận Ba Đình (Hà Nội) tổ chức Ngày hội Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc năm 2022, kỷ niệm 77 năm Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 2/9; 77 năm ngày truyền thống của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam, 17 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc.

Tới dự có các Ủy viên Bộ Chính trị: Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an; Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Nguyễn Hòa Bình. Dự Ngày hội còn có lãnh đạo thành phố Hà Nội, quận Ba Đình, phường Quán Thánh và đông đảo nhân dân trên địa bàn.

Trong những năm qua, Đảng ủy, chính quyền phường Quán Thánh luôn xác định công tác xây dựng Phong trào Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc là trách nhiệm của mỗi tổ chức, cá nhân, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Để hướng tới Ngày hội Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc, cấp ủy, chính quyền phường đã tập trung chỉ đạo tốt công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm để cán bộ, nhân dân trên địa bàn nâng cao nhận thức, ý thức cảnh giác, chủ động phòng ngừa tội phạm, góp phần đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm, xây dựng thế trận “An ninh nhân dân” vững chắc.

Ngày hội luôn được triển khai với nhiều nội dung phong phú, thiết thực và hiệu quả, phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh Tổ quốc, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

Tại Ngày hội Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc năm 2022 ở phường Quán Thánh, Đại tướng Tô Lâm vui mừng và đánh giá cao Phong trào Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc của các cấp trên địa bàn thành phố Hà Nội. Phong trào đã huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và đông đảo các tầng lớp nhân dân xây dựng vững chắc nền an ninh nhân dân, thế trận lòng dân, góp phần giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế-xã hội.

Đại tướng Tô Lâm cũng ghi nhận những thành tích cán bộ, nhân dân phường Quán Thánh đã đạt được trong xây dựng Phong trào Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc thời gian qua.

Đại tướng Tô Lâm nhấn mạnh Ngày hội toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc thể hiện rõ tinh thần đoàn kết và sự ủng hộ, tin tưởng của nhân dân vào sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền và lực lượng công an địa phương. Người dân được phát huy quyền làm chủ, tính sáng tạo và tự giác tham gia Phong trào Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc. Ngày hội tạo thành sức mạnh to lớn, góp phần giữ vững an ninh trật tự trong mọi tình huống.

[Hà Nội lấy phường Bồ Đề làm điểm tổ chức ngày hội Toàn dân bảo vệ ANTQ]

Theo Đại tướng Tô Lâm, nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, phục vụ xây dựng và phát triển đất nước tiếp tục đặt ra nhiều thách thức, khó khăn mới. Đây là nhiệm vụ chung của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp, toàn diện của Đảng, sự điều hành của chính quyền, do công an tham mưu và nhân dân làm chủ.

Nhằm đẩy mạnh và phát huy hơn nữa hiệu quả Phong trào Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc, Đại tướng Tô Lâm đề nghị thành phố Hà Nội tiếp tục quan tâm, đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp xây dựng Phong trào Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc và tổ chức Ngày hội Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc về tận cơ sở.

Bảo vệ an ninh Tổ quốc là trách nhiệm của mỗi tổ chức, cá nhân ảnh 2Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an tặng quà cho các đối tượng chính sách phường Quán Thánh, quận Ba Đình, Hà Nội. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể nhân dân phường Quán Thánh, quận Ba Đình nói riêng và thành phố Hà Nội nói chung phát huy kết quả đạt được, tiếp tục thống nhất cao nhận thức về phong trào và nội dung phong trào, cũng như ý nghĩa Ngày hội Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc. Công tác xây dựng Phong trào Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc phải được lãnh đạo, chỉ đạo một cách thường xuyên, chặt chẽ và thống nhất từ Trung ương đến cơ sở; đồng thời phải được gắn kết chặt chẽ với các phong trào thi đua yêu nước khác...

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Quán Thánh Võ Hồng Vinh cho biết trong thời gian tới, Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân phường Quán Thánh tăng cường, đổi mới công tác tuyên truyền, vận động để người dân thấy được sự cần thiết, tầm quan trọng và lợi ích thiết thực của Phong trào Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc; đặc biệt là các mô hình tự quản về an ninh trật tự đã mang lại sự bình yên cho cộng đồng và cho mỗi gia đình. Phường thường xuyên tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực, tự giác tham gia công tác đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội trên địa bàn phường...

Qua 2 năm thực hiện chuyên đề vận động toàn dân tham gia quản lý các cơ sở kinh doanh có điều kiện, nhạy cảm về an ninh trật tự trên địa bàn phường Quán Thánh, các lực lượng chức năng của phường đã làm tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự tại các địa bàn.

Thông qua công tác vận động toàn dân thực hiện chuyên đề, quần chúng nhân dân đã cung cấp được 210 nguồn tin có liên quan đến an ninh trật tự, giúp lực lượng chức năng phường xử lý kịp thời. Trên địa bàn phường cũng xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình, nhiều cách làm hay được Ban chỉ đạo phường nhân rộng, tạo sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức của cán bộ và nhân dân, góp phần triển khai thực hiện chuyên đề đạt hiệu quả.

Tại Ngày hội, Đại tướng Tô Lâm cũng trao bằng khen và kỷ niệm chương cho phường Quán Thánh do đã có thành tích xuất sắc trong Phong trào Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc; tặng 20 phần quà cho các gia đình chính sách, hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Thành phố Hà Nội cũng dành 10 suất quà tặng các cá nhân có thành tích trong Phong trào Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc.

Cũng tại Ngày hội, phường Quán Thánh đã ra mắt mô hình Tổ tuần tra an toàn phòng cháy, chữa cháy./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục