Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng qua đấu tranh trên không gian mạng

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cho rằng, một trong những kết quả nổi bật năm 2020 là các cơ quan báo chí đã thực hiện tốt nhiệm vụ đấu tranh trên không gian mạng với nhiều hình thức đổi mới.
Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam chủ trì hội nghị. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam chủ trì hội nghị. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Chiều 21/1, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức hội nghị tổng kết công tác báo chí, xuất bản toàn quân năm 2020; triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam chủ trì hội nghị.

Thông tin về kết quả công tác báo chí, xuất bản trong Quân đội năm 2020, Thiếu tướng Lê Xuân Sang, Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn (Tổng cục Chính trị) cho biết, năm 2020, công tác chỉ đạo, định hướng, quản lý báo chí, xuất bản trong Quân đội có chuyển biến tích cực, bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ, hiệu quả từ Bộ Quốc phòng đến đơn vị cơ sở.

Các cơ quan báo chí Quân đội tiếp tục chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng, nội dung, hình thức truyền thông về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; hoạt động quân sự, quốc phòng, đối ngoại quốc phòng...

Công tác chỉ đạo, định hướng, quản lý, tổ chức thông tin cho báo chí; xử lý thông tin liên quan đến các các vụ việc nhạy cảm, phức tạp, các thông tin xấu độc trên không gian mạng đạt kết quả tích cực.

Các cơ quan báo chí Quân đội luôn bám sát nhiệm vụ chính trị, thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích, chấp hành nghiêm Luật Báo chí và hướng dẫn, chỉ đạo của cơ quan chỉ đạo, cơ quan quản lý báo chí Trung ương; tuyên truyền về bản chất, truyền thống tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ, qua đó góp phần giáo dục, bồi dưỡng bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống cho cán bộ, chiến sỹ, nhân dân; định hướng dư luận xã hội, nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận của các cấp, ngành đối với nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Nhiều tác phẩm của các cơ quan báo chí Quân đội tham dự các giải báo chí đạt kết quả cao.

Các sự kiện chính trị, ngày kỷ niệm của đất nước, hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân đội được nhiều cơ quan báo chí trong và ngoài Quân đội tuyên truyền đậm nét.

Báo chí thực hiện tốt công tác tuyên truyền về quán triệt, triển khai các chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Quân ủy Trung ương về lãnh đạo nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng Đảng bộ Quân đội năm 2020, đặc biệt là tuyên truyền về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng, Năm Việt Nam làm Chủ tịch ASEAN, các hội nghị quốc phòng-quân sự ASEAN năm 2020...

[Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng - Nhiệm vụ trước hết của đảng viên]

Công tác thông tin về phòng, chống dịch COVID-19 được các cơ quan báo chí cập nhật thường xuyên, liên tục, chính xác, đầy đủ diễn biến tình hình dịch bệnh; tuyên truyền về những tập thể, cá nhân điển hình của các cơ quan, đơn vị, các lực lượng làm nhiệm vụ trên tuyến biên giới, lực lượng trực tiếp tham gia ở khu cách ly, khử khuẩn ở các khu vực bị lây nhiễm..., lan tỏa hình ảnh "Bộ đội cụ Hồ," bản chất cách mạng, truyền thống “quyết chiến, quyết thắng” của Quân đội nhân dân Việt Nam trong cuộc chiến chống dịch.

Bên cạnh đó, các cơ quan báo chí đã thông tin, tuyên truyền kịp thời về các hoạt động phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm, cứu nạn của các lực lượng.

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng qua đấu tranh trên không gian mạng ảnh 1Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam với đại biểu các cơ quan báo chí. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Ngoài ra, những bài viết tuyên truyền đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch, chống “diễn biến hòa bình,” phòng chống “tự diễn biến, tự chuyển hóa” tiếp tục được các cơ quan báo chí duy trì đều.

Hoạt động xuất bản trong toàn quân giữ vững định hướng chính trị, chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy chế, quy định của Bộ Quốc phòng và Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; bám sát nhiệm vụ chính trị, tập trung xuất bản, phát hành sách kỷ niệm các ngày lễ lớn của Đảng, Nhà nước và Quân đội; phục vụ công tác tuyên truyền, giáo dục, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng nhu cầu văn hóa đọc, nâng cao đời sống tinh thần của cán bộ, chiến sỹ.

Đánh giá cao những nỗ lực của các cơ quan báo chí trong và ngoài Quân đội trong công tác tuyên truyền về việc thực hiện nhiệm vụ quân sự-quốc phòng, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cho rằng, một trong những kết quả nổi bật năm 2020 là các cơ quan báo chí đã thực hiện tốt nhiệm vụ đấu tranh trên không gian mạng với nhiều hình thức đổi mới; tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; làm rõ những quan điểm, tư duy mới của Đảng về bảo vệ Tổ quốc và thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng.

Hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới với chức năng "đội quân chiến đấu, đội quân công tác" được tô đậm, đồng thời với việc làm rõ hơn chức năng "đội quân lao động sản xuất" và làm kinh tế.

Để đáp ứng yêu cầu tình hình mới trong năm 2021, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị các cơ quan, đơn vị quản lý báo chí tiếp tục nâng cao hiệu quả tham mưu, đề xuất về công tác báo chí, xuất bản; tăng cường quản lý, kiểm tra, giám sát hoạt động báo chí, xuất bản, không để lộ, lọt bí mật quân sự, bí mật quốc gia; chủ động phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn những thông tin xấu, độc trên báo chí, làm ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia, dân tộc và hình ảnh, vị thế, uy tín của Quân đội.

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng qua đấu tranh trên không gian mạng ảnh 2Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cho Ban biên tập Tin trong nước - TTXVN. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Các cơ quan báo chí trong và ngoài Quân đội chủ động phối hợp tuyên truyền hiệu quả hoạt động quân sự, quốc phòng, đối ngoại quốc phòng; góp phần khẳng định hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới cũng như truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Nhân dịp này, 13 tập thể đã được tặng thưởng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; 19 tập thể, 16 cá nhân được nhận Bằng khen của Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam. Trong đó, Thông tấn xã Việt Nam có 2 tập thể gồm Ban biên tập tin Trong nước và Trung tâm Truyền hình Thông tấn được trao Bằng khen của Bộ trưởng, 2 cá nhân được nhận Bằng khen của Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục