Hiện nay, Việt Nam đang phải đối mặt với thách thức về ô nhiễm và suy giảm chất lượng nguồn nước, ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng sống và sức khỏe của người dân.
Nghị định số 290/2025/NĐ-CP quy định mức phạt tiền tối đa đối với một hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước là 250 triệu đồng đối với cá nhân và 500 triệu đồng đối với tổ chức.
Cuộc họp khu vực lần thứ 32 của Chương trình Thủy văn liên chính phủ tại Hà Nội là diễn đàn quan trọng để các quốc gia thảo luận giải pháp quản lý tài nguyên nước bền vững, thích ứng biến đổi khí hậu.
Theo Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi, cả nước hiện có 18.109 công trình cấp nước tập trung, trong đó có khoảng 7.800 công trình có quy mô công suất cấp nước ≥ 50m3/ngày đêm.
Bộ GD-ĐT đề nghị các nhà trường lồng ghép hoạt động giáo dục, tuyên truyền về nước sạch, vệ sinh môi trường cho người học trong môn học chính khóa, hoạt động giáo dục và hoạt động ngoại khóa.
Một nhóm bảo vệ môi trường và liên minh bộ lạc ở bang California đã đệ đơn khiếu nại Cục Thủy lợi bang California có những chính sách quản lý nước phân biệt đối xử với người bản địa.
Dự án Luật Tài nguyên nước (sửa đổi) được xây dựng nhằm hoàn thiện hành lang pháp lý đồng bộ, thống nhất, bảo đảm minh bạch để có khả năng khai thác tối đa nguồn lực tài nguyên hiệu quả.
Để bảo đảm an ninh toàn nguồn nước, theo Bộ Tài nguyên và Môi trường, mỗi người cần thay đổi càng sớm càng tốt trong nhận thức và hành động về khai thác, sử dụng và quản lý hiệu quả tài nguyên nước.
Hội nghị Nước năm 2023 của Liên hợp quốc, diễn ra ở Mỹ, trùng thời điểm với Ngày Nước thế giới 22/3 là cơ hội để thế giới tăng cường hành động thúc đẩy giải quyết cuộc khủng hoảng nước và vệ sinh.
Do Dream Co., Ltd. đang nỗ lực hết mình để bảo tồn nước và biến nó thành nguồn nước cứu lấy sự sống với tư tưởng “Khi nước thay đổi, cơ thể thay đổi,” vì 70% cơ thể con người được tạo ra từ nước.
Lưu lượng nước sông Nile đoạn chảy qua Ai Cập sẽ giảm 5 tỷ m3 trong năm nay, tương đương 10% tổng lưu lượng 55,5 tỷ m3 nước hàng năm theo hiệp định chia sẻ nguồn nước sông Nile.
Tiểu ban Kinh tế-Xã hội Đại hội XIII của Đảng, do Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh làm trưởng đoàn, đã làm việc với các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Kạn, Lạng Sơn và Tuyên Quang
Cục Quản lý tài nguyên nước đã và đang tích cực triển khai thực hiện Quy hoạch tổng thể điều tra cơ bản tài nguyên nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
Lễ phát động cuộc thi Ý tưởng giáo dục bảo vệ nguồn nước và Thiếu nhi vẽ tranh với chủ đề "Mizuiku - Em yêu nước sạch" vừa được tổ chức chiều ngày 20/9, tại Hà Nội.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đến giếng nước linh thiêng rửa tay và thăm Đền Ise - ngôi đền thờ phụng thần Mặt Trời theo niềm tin đạo giáo Shinto truyền thống của dân tộc Nhật Bản.
Lần đầu tiên Việt Nam được mời tham dự Hội nghị thượng đỉnh mở rộng G7 - đánh dấu sự ghi nhận đối với vai trò và đóng góp của Việt Nam trong các vấn đề khu vực và quốc tế.
Chính phủ Bolivia và Peru đã ký thỏa thuận làm sạch và bảo vệ nguồn nước hồ Titicaca trong vòng 10 năm tới, với nguồn vốn đầu tư lên tới 500 triệu USD.