Bất chấp căng thẳng tại Ukraine chứng khoán vẫn lên điểm

Sáng 18/3, các thị trường chứng khoán châu Á đồng loạt tăng điểm, theo  đà tăng của chứng khoán Mỹ đêm trước, bất chấp căng thẳng tại Ukraine.

Sáng 18/3, các thị trường chứng khoán châu Á đồng loạt tăng điểm, theo sau đà tăng của chứng khoán Mỹ đêm trước.

Tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei-225 của thị trường chứng khoán Tokyo mở cửa tăng 213,74 điểm (1,5%) lên 14.491,41 điểm, nhờ sự yếu đi của đồng yen.

Tuy nhiên, các nhà đầu tư vẫn tỏ ra thận trọng trước thềm cuộc họp chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED).

Các chiến lược gia của UBS nhận định cuộc họp của Fed là sự kiện chính thu hút mối quan tâm của các nhà đầu tư trong tuần này. Thể chế tài chính này dự kiến sẽ tiếp tục giảm quy mô chương trình mua trái phiếu hàng tháng khoảng 10 tỷ USD.

Tại Trung Quốc, chỉ số Shanghai Composite của thị trường chứng khoán Thượng Hải cũng tăng 1,45 điểm (0,07%) lên 2.025,12 điểm; còn chỉ số Hang Seng tăng 2,13 điểm lên 21.476,08 điểm.

Đêm trước, tại Mỹ, bất chấp tình hình căng thẳng tại Ukraine, chứng khoán Phố Wall vẫn lên. Chốt phiên này, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 181,55 điểm (1,13%) lên 16.247,22 điểm; còn chỉ số S&P 500 tăng 17,70 điểm (0,96%) lên 1.858,83 điểm.

Trong bối cảnh Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) thông báo về các biện pháp trừng phạt Nga, Giám đốc Marblehead Asset Management, Mace Blicksilver, nhận định ông khá ngạc nhiên về đà tăng của các chỉ số chứng khoán. Song, theo ông, đà tăng này sẽ không kéo dài.

Trong khi đó, một số chuyên gia cho rằng căng thẳng tại Ukraine sẽ không tác động đến các thị trường lớn, khi xung đột vũ trang chưa diễn ra.

Theo chiến lược gia Joseph Trevisani, tại WorldWideMarkets Online Trading, New Jersey, các nhà giao dịch trên thị trường không đánh giá quá tiêu cực về vấn đề Ukraine.

Mới đây, EU đã thống nhất trừng phạt 21 quan chức Nga và Ukraine trong chính quyền của Tổng thống Yanukovych, đồng thời đóng băng tài sản cũng như cấm họ được nhập cảnh vào lãnh thổ EU.

Tổng thống Mỹ Barack Obama cũng ra sắc lệnh trừng phạt bảy quan chức Nga. Song, một số nhà quan sát nhận định kim ngạch xuất khẩu dầu khí trị giá 160 tỷ USD của Nga có thể là vũ khí mạnh nhất của Tổng thống Nga Vladimir Putin để hạn chế các biện pháp trừng phạt./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục