Chứng khoán ngày 11/4 ghi nhận sự khác biệt giữa phiên sáng và chiều, chỉ số của toàn bộ phiên sáng hầu như không vượt qua nổi tham chiếu nhưng tới phiên chiều thị trường bất ngờ đảo chiều nhanh.
Dòng tiền bắt đáy cuối phiên chỉ đủ giúp VN-Index nhích lên chút ít so với đáy của ngày; chỉ số vẫn kết phiên 7/10 với mức giảm sâu gần 40 điểm, lùi về mốc 1.035,91 điểm.
Các chuyên gia dự báo triển vọng thị trường sẽ còn nhiều thách thức trong nửa cuối của năm, song trong khó khăn vẫn có các cơ hội và nhà đầu tư cần xác định ‘khẩu vị’ rủi ro để có chiến lược phù hợp.
Thị trường bất ngờ hồi phục rất nhanh trong đợt giao dịch buổi chiều, theo đó VN-Index đóng cửa tăng 23,94 điểm và lên 1.293,56 điểm đồng thời HNX-Index cộng thêm 6,63 điểm (+2,05%), lên mức 330 điểm.
Đóng cửa phiên ngày 29/4, VN-Index tăng 15,81 điểm, lên 1.366,8 điểm; VN30 có được 16,43 điểm, chốt tại 1.417,31 điểm. Trong xu thế chung, HNX-Index cộng thêm 5,62 điểm và lên mức 365,83 điểm.
Kết thúc đợt giao dịch sáng, VN-Index giảm 3,8 điểm và xuống 1.307,12 điểm, HNX-Index mất 2,57 điểm, xuống mức 334,94 điểm, UpCoM-Index tụt 0,62 điểm và về 98,92 điểm.
Tuần 18-22/4 thị trường chứng khoán khó có thể nhanh chóng bứt phá để hướng đến các vùng giá cao hơn mà khả năng sẽ cần lùi về các vùng giá thấp để tìm kiếm lực cầu bắt đáy.
Tuần giao dịch ngày 13-17/12, VN-Index có thể sẽ tiếp tục tăng điểm với vùng kháng cự gần nhất trong khoảng 1.465-1.470 điểm và xa hơn là ngưỡng kháng cự tâm lý 1.500 điểm.
Xu hướng và tâm lý thị trường đang có sự suy yếu và tuần giao dịch ngày 6-10/12, VN-Index có khả năng kiểm chứng lại các vùng hỗ trợ để tìm kiếm lực cầu bắt đáy.
Chốt phiên giao dịch ngày 20/7, VN-Index tăng 29,78 điểm lên mốc 1.273,29 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 568,6 triệu đơn vị, tương ứng gần 17.880 tỷ đồng.
‘Phiên cuối tuần, đáy của sóng 4 đã được xác lập quanh ngưỡng 1.000 điểm. Theo đó, tuần sau thị trường có thể hồi phục kỹ thuật và khả năng sẽ duy trì được nhịp tăng đủ ngày T+3’.
Mốc 1.000 điểm đã hỗ trợ tâm lý rất hiệu quả. Bởi, từ thời điểm mốc này bị phá vỡ, dòng tiền lớn xuất hiện và nhanh chóng thẩm thấu khối lượng dư bán trước đó đồng thời đẩy VN-Index xanh trở lại.
Nhìn chung các thành viên tham gia thị trường chứng khoán cho rằng thị trường đang nằm trong xu hướng giảm, khiến áp lực bán gia tăng trong các phiên gần đây.
Theo nhà đầu tư, tuần này thị trường sẽ có khả năng phục hồi nhẹ. Tuy nhiên để trở thành một “xu thế” thì không thể có. Nguyên nhân, từ nay đến kỳ nghỉ Tết Nguyên đán còn có 3 tuần, với quãng thời gian đó nếu các nhà đầu cơ mua gom dần, rồi rút ra sẽ là không kịp và quá mạo hiểm.
Khi chu kỳ tăng mạnh ngày càng ngắn lại, hoạt động tạo lập thị trường càng khó khăn, không lôi kéo được những người mua tiếp theo.
Các chuyên gia nhận định sang tuần này thị trường rất có thể có một đợt hồi phục ngắn hạn tương đối. Ngưỡng kháng cự 420 điểm của VN-Index là rất mạnh và được kỳ vọng sẽ đủ lực chặn lại “làn sóng đỏ”.
Về mặt tâm lý, nhiều khả năng các nhà đầu tư cá nhân sẽ đứng ngoài cuộc chơi, còn lại sẽ là sự diễn tấu của các nhà đầu tư lớn. Trong khi đó, đối với các nhà đầu tư cực lớn thì đây là thời điểm họ phải mua vào dần dần.
Kể từ mốc VN-Index 560 điểm mở cửa phiên 20/11 đến hết thời điểm đợt 1 của phiên giao dịch ngày 27/11, thị trường chứng khoán đã trượt dài tới 96 điểm. Tuy nhiên, kết thúc phiên giao dịch cuối tuần, chỉ số này đã bất ngờ hồi phục khi đứng ở mức 490,62 điểm
Diễn biến giao dịch trên thị trường chứng khoán đang “đánh đố” mọi thành viên tham gia về khả năng đưa ra các quyết định đầu tư.