Bất chấp nhu cầu cao, khối lượng giao dịch phân khúc bất động sản và nghỉ dưỡng vẫn còn hạn chế do nhiều dự án có cấu trúc sở hữu phức tạp, hoặc còn vướng mắc về thủ tục pháp lý.
Theo Chủ tịch Hội Môi giới bất động sản Việt Nam, dự kiến các chủ đầu tư dự án bất động sản du lịch, nghỉ dưỡng sẽ “bung hàng” trong năm 2025, khi hoàn thành việc điều chỉnh về giá bán và chính sách.
Các chuyên gia nhận định chung cư cũng chính là loại hình tạo động lực hồi phục cho thị trường bất động sản trong hai quý đầu của năm 2024, nhất là tại hai đô thị lớn là Hà Nội và TP Hồ Chí Minh.
Đánh giá tổng quan tiềm năng thị trường du lịch Việt Nam, Giám đốc Thị trường vốn tại Knight Frank nhận xét dù phải đương đầu với nhiều khó khăn thách thức, vẫn cho thấy những tín hiệu lạc quan.
Mặc dù nhà đầu tư nước ngoài đánh giá cao tiềm năng thị trường bất động sản nghỉ dưỡng tại Việt Nam nhưng họ vẫn ngần ngại trước những rào cản, đặc biệt là quy định, thủ tục phát triển dự án.
Dự kiến nguồn cung bất động sản du lịch, nghỉ dưỡng năm nay có cơ hội cải thiện khoảng 20% so năm ngoái; trong số đó, loại hình căn hộ biển là điểm nhấn của phân khúc này.
Chuyên gia cho rằng dù sở hữu nhiều tiềm năng để trở thành một trong những điểm đến du lịch quốc tế, Việt Nam vẫn cần có những kế hoạch hành động để gia tăng khả năng cạnh tranh.
Hiện nay cả nước có hơn 200 Dự án bất động sản du lịch đã được triển khai, tạo ra gần 100.000 căn condotel, 3.000 căn villa biệt thự, 15.000 căn khách sạn mới...
Để duy trì sức hấp dẫn vốn có Phú Quốc cần đặc biệt quan tâm yếu tố bền vững, cân nhắc đặc trưng văn hóa và môi trường cộng đồng từ giai đoạn hoạch định; cải thiện kết nối giao thông hạ tầng cơ sở.
Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình bày tỏ hy vọng rằng các doanh nghiệp, nhà đầu tư tại Vương quốc Thái Lan trong thời gian tới sẽ trở thành một trong những nhà đầu tư quan trọng đối với tỉnh Hòa Bình.
Nghị định 10/2023/NĐ-CP đã phần nào mang lại sức sống mới cho phân khúc bất động sản nghỉ dưỡng khi đã chính thức có quy định về việc sẽ cấp sổ hồng cho các condotel, officetel, biệt thự du lịch...
Theo Nghị quyết về Quy hoạch Đà Nẵng, đến năm 2030, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân của thành phố đạt 9,5-10%/năm; GRDP bình quân đầu người đạt khoảng 200-220 triệu đồng/người.
Nhiều quỹ và nhà đầu tư nước ngoài đang quan tâm, tìm kiếm sản phẩm đầu tư phù hợp tại Việt Nam, phân khúc bất động sản nghỉ dưỡng vì thế có nhiều thuận lợi hơn để đón cơ hội phục hồi.
Chia sẻ giải pháp để du lịch Việt Nam hút khách, các chuyên gia cho rằng cần tạo điểm nhấn vào trải nghiệm dịch vụ; có 2 yếu tố chính cần ưu tiên là trải nghiệm văn hóa và sự bình yên thư thái.
Theo giới chuyên gia, để vực dậy thị trường bất động sản du lịch nghỉ dưỡng, yêu cầu đặt ra là cần khơi thông nguồn vốn, gỡ vướng từ cơ chế chính sách và cho loại hình nay một "thân phận."
Theo giới chuyên gia, hoàn thiện pháp lý cho các loạt hình bất động sản mới về du lịch, nghỉ dưỡng là giải pháp tránh nguy cơ tê liệt thị trường cũng là động lực để phát triển bất động sản tiềm năng.
Tính đến năm 2024, Đà Nẵng dự kiến có tổng cộng 99 dự án khách sạn 4-5 sao, với tổng nguồn cung lên đến hơn 21.000 phòng; giá thuê phòng dự báo tăng trưởng khoảng 25%/năm cho giai đoạn 2022-2024.
Theo giới chuyên gia, nếu những vướng mắc về pháp lý được tháo gỡ thì sẽ có hàng nghìn dự án bất động sản được giải tỏa, kéo theo đó sẽ có hàng tỷ USD đóng góp cho sự phát triển kinh tế-xã hội.