Theo Bộ Thông tin và Truyền thông, hơn 48% thanh thiếu niên đã từng bị bắt nạt trên mạng và trên 13% trẻ em phải tiếp xúc với các hình ảnh, thông tin khiêu dâm không mong muốn.
Câu lạc bộ Bảo vệ trẻ em Việt Nam trên không gian mạng với sự tham gia của 11 thành viên ban đầu là các doanh nghiệp, tổ chức hoạt động trong lĩnh vực hỗ trợ, bảo vệ trẻ em tại Việt Nam.
Việt Nam sẽ tập trung triển khai các giải pháp kỹ thuật, ứng dụng công nghệ, thúc đẩy vai trò, trách nhiệm của các doanh nghiệp công nghệ thông tin trong phòng, chống bắt nạt trên mạng.
1,7% số học sinh Hàn Quốc cho biết các em là nạn nhân của bạo lực học đường, tăng 0,6% so với năm 2021 khi hầu hết các trường cho học sinh học trực tuyến vì COVID-19.
Bộ trưởng Tư pháp cho biết việc gia tăng hình phạt đối với các đối tượng bắt nạt trên mạng là động thái để làm rõ mức độ nghiêm trọng của hành vi này, đồng thời khẳng định đây là một hành vi phạm tội.
Theo Pascalle Grotenhuis - Đại sứ Hà Lan về quyền phụ nữ và bình đẳng giới, có sự gia tăng đáng kể việc bắt nạt trên mạng khi mà chúng ta “online” nhiều hơn trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19.
Tây Australia là bang thứ ba sau hai bang đông dân nhất ở Australia là New South Wales và Victoria cũng đã quyết định cấm điện thoại trong các trường phổ thông, bắt đầu từ năm tới.
Theo kết quả khảo sát do UNICEF vừa công bố, 21% thanh thiếu niên Việt Nam tham gia khảo sát cho biết họ là đã từng là nạn nhân của tệ bắt nạt trên mạng.