Bắt người tình nữ tỷ phú hà tiện Nina Wang

Tối qua (3/2), cảnh sát Hongkong đã bắt giữ thầy phong thủy Tony Chan với cáo buộc làm giả di chúc của cố tỷ phú "hà tiện" Nina Wang.
Với tài năng phong thủy tự nhận của mình, Tony Chan Chun-chuen đã kiếm được bộn tiền từ nữ tỷ phú hà tiện Nina Wang Kung Yu-sum và thậm chí còn tranh chấp thừa kế tài sản khổng lồ của người phụ nữ giàu nhất châu Á này. Nhưng có lẽ Tony Chan đã không “bói” được trước kết cục phải ngồi tù ngay sau thất bại trong cuộc chiến pháp lý đình đám Hongkong thời gian qua.

Một ngày sau khi Tòa dân sự tối cao Hongkong tuyên bố xử thắng cho Quỹ Từ thiện Chinachem được thụ hưởng tài sản ước tính hàng chục tỷ USD của cố tỷ phú Nina Wang, tối qua (3/2), cảnh sát Hongkong đã bắt giữ thầy phong thủy Tony Chan với nghi ngờ nhân vật này làm giả di chúc hòng tranh đoạt thừa kế lượng tài sản khổng lồ trên.

Khi Tony Chan cùng người vợ vừa trở về ngôi nhà sang trọng trên đỉnh Peak tại đảo Hongkong, cảnh sát ập đến khám xét. Theo phán quyết của tòa trước đó, Tony Chan đã “lừa dối” và bản di chúc mà thầy phong thủy này đưa ra có biểu hiện giả mạo chữ ký của người lập di chúc là Nina Wang lẫn hai nhân chứng. Chánh án Johnson Lam Man-hon nhận xét chữ ký của Nina Wang trong di chúc đó là một “sự bắt chước tinh vi”. Đây là cơ sở cho cảnh sát bắt giữ Tony Chan.

Khởi nghiệp từ một nhân viên quầy bar rồi sau đó tự nhận là thầy phong thủy với những chiêu tư vấn khách hàng kỳ quặc như đốt…tiền thật để giải xui, cuộc đời Tony Chan trở nên giàu sang từ khi có mối quan hệ với tỷ phú Nina Wang vào năm 1992.

Theo Tony Chan, dù chênh lệch tuổi tác song giữa ông ta và Nina Wang đã có quan hệ yêu đương bí mật. Nữ tỷ phú này dù nổi tiếng hà tiện trong cuộc sống của mình nhưng lại hào phóng, rộng rãi với thầy phong thủy. Và Tony Chan nhanh chóng thành “đại gia”.

Theo báo giới Hongkong, việc bắt giữ Tony Chan là điều được dự báo trước sau khi có phán quyết của tòa. Nó giống như hồi tháng 12/2002, chính Nina Wang cũng bị bắt giữ sau khi một tòa án phán quyết rằng chữ ký của người chồng bà, Teddy Wang Tei-huei đã bị làm giả trong di chúc mà Nina Wang đưa ra trước tòa. Nhưng đến tháng 9/2005, tòa cấp cao hơn đã đảo ngược phán quyết đó và cho Nina Wang được quyền thừa kế tài sản của chồng trong vụ tranh chấp rùm beng thời ấy. Thắng vụ kiện tranh giành với bố chồng, Nina Wang trở thành “Nữ tỷ phú giàu nhất châu Á”.

Liệu kịch bản này có tái diễn với Tony Chan? Khó có khả năng sẽ xuất hiện một “Thầy phong thủy…giàu nhất thế giới”! Nhưng “cuộc chiến di chúc” thì hứa hẹn chưa dừng lại…
 Tài sản của Nina Wang trị giá bao nhiêu?

Năm 2007, năm mà Nina Wang qua đời vì bệnh ung thư, bà được “Forbes” xếp hạng là “Nữ tỷ phú giàu nhất châu Á” với tài sản khoảng 4,2 tỷ USD.

Đến thời điểm này, không có một con số chính thức nào về khối lượng tài sản trên. Trong phán quyết của tòa cũng không đề cập chi tiết. Song chắc chắn, nó đã tăng lên chóng mặt vì dưới tài quản lý của Nina Wang, tập đoàn Chinachem mà người chồng quá cố Teddy của bà sáng lập đã phát triển thành một đế chế bất động sản lừng lẫy Hongkong mà thị trường địa ốc này leo thang chóng mặt những năm gần đây.

Phát biểu sau phán quyết của tòa, em trai Nina Wang là Tiến sĩ Kung Yan-sum (người nằm trong ban lãnh đạo Quỹ Từ thiện Chinachem) tiết lộ quy mô của tài sản này là “11 chữ số”, tức hơn 10 tỷ USD. Báo chí Hongkong cho rằng con số thực tế vào khoảng 13 tỷ USD.
Trung Sơn/Hongkong (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục