Ngày 23/1, Thủ tướng Pháp Sebastien Lecornu đã vượt qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm sau khi chính phủ kích hoạt Điều 49.3 Hiến pháp để thúc đẩy thông qua dự luật ngân sách năm 2026 tại Quốc hội.
Chủ tịch đảng Xã hội (PS) Olivier Faure cho biết đảng này đang có kế hoạch thúc đẩy một cuộc bỏ phiếu “bất tín nhiệm” đối với chính phủ mới của Thủ tướng Pháp Michel Barnier vào ngày 1/10 tới.
Ngày 16/12, Tổng thống Slovakia Zuzana Caputova đã bãi nhiệm chính phủ của Thủ tướng Eduard Heger sau khi chính phủ này không vượt qua được cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm.
Chỉ số nghi ngại về năng lực của Tổng thống Emmanuel Macron đã giảm 4 điểm vào đầu tháng Tám trong khi chỉ số bất tín nhiệm cũng giảm 5 điểm - xuống 29% và là một trong những mức thấp nhất 2 năm qua.
Theo thỏa thuận, đảng Dân chủ mới (NDP) sẽ ủng hộ chính phủ thiểu số của Thủ tướng Justin Trudeau đến năm 2025, đổi lại chính phủ sẽ triển khai các chính sách quan trọng của NDP như nhà ở, khí hậu...
Sau những căng thẳng chính trị trong suốt thời gian qua, Kuwait đã thành lập chính phủ mới với chức vụ Thủ tướng sẽ vẫn thuộc về ông Sabah al-Khalid al-Sabah.
Ngày 3/7, đạo luật chấm dứt sự tồn tại của Quốc hội khóa này của Áo chính thức có hiệu lực, mở đường cho các chính đảng vận động tranh cử chuẩn bị cho cuộc bầu cử cơ quan lập pháp trước thời hạn.
Đây là thất bại mới nhất của phe đối lập trong nỗ lực nhằm giảm uy tín của chính quyền Thủ tướng Abe trước thềm cuộc bầu cử Thượng viện vào tháng Bảy tới.
Trong một tuyên bố, Tổng thống Áo Alexander Van der Bellen cho biết ông sẽ bãi nhiệm chính phủ liên bang vào lúc 11 giờ 30 phút sáng 28/5 (theo giờ địa phương).
Quốc hội Áo đã bỏ phiếu thông kiến nghị bất tín nhiệm đối với chính phủ của Thủ tướng Sebastian Kurz, chỉ vài ngày sau khi chính phủ này trở thành chính phủ tạm quyền do vụ bê bối chính trị.
Với đa số phiếu áp đảo, Quốc hội Kyrgyzstan đã bỏ phiếu thể hiện sự bất tín nhiệm đối với chính phủ của Thủ tướng Sapar Isakov. Động thái này có thể sẽ buộc chính phủ phải từ chức.
Phe đối lập ở Sri Lanka đã kiến nghị bỏ phiếu bất tín nhiệm đối với Thủ tướng, cáo buộc ông này không quản lý được tài chính và không giải quyết được các vụ bạo động chống Hồi giáo ở huyện Kandy.
Ngày 28/5, Tổng thống Nam Phi Jacob Zuma, Chủ tịch đảng Đại hội dân tộc Phi (ANC) cầm quyền, đã vượt qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm trong nội bộ Ban chấp hành của đảng này.
Thị trưởng Tokyo, ông Yoichi Masuzoe, 67 tuổi, đệ đơn từ chức sau những chỉ trích về những chuyến công du tốn kém và việc sử dụng các quỹ chính trị cho những mục đích “không thích hợp.”
Đảng Mặt trận vì Quyền lợi và Tự do (MRF) của Bulgaria kêu gọi bầu cử trước thời hạn, dấu hiệu cho thấy chính phủ của Thủ tướng Plamen Oresharski có nguy cơ sụp đổ.
Tân Thủ tướng Italy Matteo Renzi đe dọa sẽ từ chức nếu kế hoạch giảm quyền lực của Thượng viện, trọng tâm trong kế hoạch cải cách hiến pháp của ông, bị phản đối.