Kuwait ấn định ngày bầu cử quốc hội bổ sung vào 26/6

Một quan chức cấp cao Chính phủ Kuwait cho biết nước này sẽ tổ chức bầu cử quốc hội bổ sung vào ngày 26/6 tới để thay thế 5 nghị sỹ đã đệ đơn từ chức.
Kuwait ấn định ngày bầu cử quốc hội bổ sung vào 26/6 ảnh 1Thủ tướng Kuwait, Jaber Al-Mubarak Al-Hamad Al-Sabah. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Một quan chức cấp cao Chính phủ Kuwait tối 18/5 cho biết nước này sẽ tổ chức bầu cử quốc hội bổ sung vào ngày 26/6 tới để thay thế 5 nghị sỹ đã đệ đơn từ chức do tranh cãi xung quanh việc chất vấn Thủ tướng Jaber al-Mubarak al-Sabah về vấn đề nhà ở và nạn tham nhũng.

Hãng thông tấn KUNA dẫn tuyên bố của Bộ trưởng phụ trách các vấn đề Nội các Kuwait, ông Mohammad al-Mubarak al-Sabah xác nhận cuộc bầu cử bổ sung sẽ được tiến hành vào ngày 26/6 tới, qua đó phát đi tín hiệu rằng chính phủ muốn duy trì quốc hội hiện nay.

Trong khi đó, một số phương tiện truyền thông Kuwait cho hay việc 5 nghị sỹ đệ đơn từ chức hồi tháng Tư và tháng Năm vừa qua có nguy cơ dẫn tới việc giải tán quốc hội gồm 50 thành viên của nước này.

Kể từ năm 2006, Quốc hội Kuwait đã nhiều lần bị giải tán do bất đồng về thủ tục hoặc để phản đối chính phủ - nơi các chức vụ hàng đầu thường nằm trong tay các thành viên của một gia đình trị.

Những đề nghị chất vấn các bộ trưởng đôi khi dẫn tới việc giải thể quốc hội bởi các bộ trưởng muốn tránh những vụ chất vấn như vậy hoặc bỏ phiếu bất tín nhiệm.

Phần lớn các nghị sỹ trong quốc hội hiện nay đều ủng hộ chính phủ. Tuy nhiên, việc một số nghị sỹ quốc hội từ chức khiến chính phủ nước này lo ngại bởi chính phủ muốn việc thông qua luật pháp và các cuộc cải cách tại Quốc hội được diễn ra suôn sẻ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Binh sỹ Iran gác bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Mỹ cân nhắc ép Iran nhượng bộ cả vấn đề tên lửa và lực lượng ủy nhiệm

Chính quyền Mỹ đang thảo luận liệu một thỏa thuận tiềm năng với Iran chỉ nên đề cập đến chương trình hạt nhân hay nên mở rộng ra cả vấn đề tên lửa và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran. 
Hôm 20/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran có tối đa 15 ngày để đạt được một thỏa thuận với Mỹ.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại thị trấn al-Malikiya, tỉnh Hasakeh (Syria). (Ảnh: al-monitor.com/TTXVN)

Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu IS tại Syria

Đây là một phần trong chiến dịch đáp trả của quân đội Mỹ sau vụ tấn công của IS tại thành phố Palmyra hồi tháng 12 năm ngoái, khiến 2 binh sỹ và một thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng.