Bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh Thanh Hóa

Ông Đỗ Trọng Hưng, sinh năm 1971, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh khóa XIV được bầu làm Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh với 100% số phiếu.
Bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh Thanh Hóa ảnh 1Ông Đỗ Trọng Hưng. (Nguồn: Thanhhoa.gov.vn)

Ngày 28/6, tại kỳ họp thứ nhất, các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Thanh Hóa khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026 đã bầu các chức danh chủ chốt của Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân tỉnh.

Ông Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh khóa XIV được bầu làm Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh với 100% số phiếu.

Ông Nguyễn Tiến Lam, Giám đốc Sở Công Thương và ông Nguyễn Quang Hải, Bí thư Huyện ủy Đông Sơn được bầu là Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh.

Tại kỳ họp này, ông Đỗ Minh Tuấn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 tái đắc cử Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 với 100% số phiếu.

Các ông Nguyễn Văn Thi, Mai Xuân Liên, Đầu Thanh Tùng và Lê Đức Giang cũng tái đắc cử Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2021-2026.

Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Thanh Hóa Đỗ Trọng Hưng trân trọng cảm ơn sự tín nhiệm của các đại biểu Hội đồng Nhân dân; đồng thời khẳng định với ý thức, trách nhiệm trước Đảng bộ, chính quyền, cử tri và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ mới sẽ kế thừa và phát huy những kinh nghiệm, thành tích, kết quả tốt đẹp của Hội đồng Nhân dân các khóa trước, tiếp tục đổi mới và nâng cao hơn nữa chất lượng và hiệu quả hoạt động của Hội đồng Nhân dân tỉnh; thường xuyên liên hệ, gắn bó chặt chẽ với cử tri, chịu sự giám sát của nhân dân; phản ánh trung thực, đầy đủ ý chí, nguyện vọng của cử tri và nhân dân.

Ông Đỗ Trọng Hưng sinh ngày 5/12/1971; quê quán: xã Quảng Trung, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa; là tiến sỹ Triết học, trình độ lý luận chính trị cao cấp.

Ông Đỗ Trọng Hưng từng là Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; Bí thư Huyện ủy Nông Cống; Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa khóa XIV.

Tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa khóa XIX, nhiệm kỳ 2020-2025, ông được bầu là Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa.

Ông Đỗ Minh Tuấn sinh ngày 10/7/1972; quê quán xã Thiệu Phúc, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa; là tiến sỹ Kinh tế; Cử nhân lý luận chính trị.

Ông Tuấn từng là Bí thư Tỉnh đoàn, Bí thư Huyện ủy Triệu Sơn, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy.

Tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa khóa XIX, nhiệm kỳ 2020-2025, ông Đỗ Minh Tuấn tiếp tục được tín nhiệm bầu là Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục