Đảng cánh tả mới Your Party do cựu lãnh đạo Công đảng Jeremy Corbyn đồng sáng lập đặt mục tiêu trở thành lựa chọn mới cho cử tri trong bối cảnh ủng hộ dành cho Công đảng và đảng Bảo thủ đang suy giảm.
Tuyên bố của Nhà Trắng cho biết Tổng thống Mỹ Joe Biden đã chúc mừng ông Starmer sau chiến thắng áp đảo của Công đảng trong cuộc bầu cử Hạ viện diễn ra trước đó 1 ngày.
Trong cuộc tranh luận, Thủ tướng Sunak bảo vệ chính sách thắt chặt nhập cư của chính phủ, cho rằng Công đảng không có kế hoạch giải quyết tình trạng nhập cư gia tăng.
Cuộc đình công sẽ có tác động đến hầu hết tất cả các dịch vụ chăm sóc sức khỏe định kỳ do các chuyên gia tư vấn sẽ phải thay thế bác sỹ trẻ, hiện chiếm khoảng một nửa lực lượng lao động y tế của Anh.
Giám đốc điều hành Công ty quản lý danh tính và quyền truy cập Okta, ông Todd McKinnon cảnh báo đa số các vụ tấn công mạng sẽ xảy ra trong thời gian trước khi bầu cử diễn ra.
Kết quả thăm dò ý kiến cử tri cho thấy nếu tổ chức tổng tuyển cử trong năm 2024, nhiều khả năng đảng Bảo thủ cầm quyền của Thủ tướng Rishi Sunak có khả năng sẽ thất bại.
Ông Mark Harpe, nghị sỹ cấp cao của đảng Bảo thủ, bác bỏ đồn đoán cho rằng lãnh đạo Hạ viện Penny Mordaunt có thể sẽ thay ông Sunak lãnh đạo đảng Bảo thủ trong cuộc tổng tuyển cử sắp tới.
Bộ trưởng Các lực lượng Vũ trang Anh James Heappey cho biết ông đã đưa ra "quyết định đau đớn" là không tái tranh cử ghế nghị sỹ trong cuộc bầu cử toàn quốc, dự kiến sẽ diễn ra vào nửa cuối năm nay.
Trong vòng bỏ phiếu đầu tiên, ông Rishi Sunak đã giành được 88 phiếu bầu, dẫn trước bà Penny Mordaunt - Quốc vụ khanh phụ trách Chính sách thương mại thuộc Bộ Thương mại Anh (67 phiếu).
Với tỷ lệ ủng hộ 59%, ông Johnson sẽ tiếp tục giữ chức Thủ tướng Anh, đồng thời không phải đối mặt với một cuộc bỏ phiếu tín nhiệm trong vòng 12 tháng tới theo quy định hiện tại của đảng Bảo thủ.
Theo kết quả cuộc bỏ phiếu vừa công bố, đảng của Thủ tướng Johnson đã mất ghế đại diện ở Bắc Shropshire (miền Trung England), nơi đảng từng giành đa số áp đảo trong cuộc bỏ phiếu năm 2019.
Đảng Bảo thủ đã đảm bảo thế đa số tuyệt đối tại Hạ viện khi vượt quá mức 326 ghế theo quy định, qua đó được trao quyền tự đứng ra thành lập chính phủ mới.
Theo kết quả công bố 648/650 ghế, đảng Bảo thủ của Thủ tướng Anh Boris Johnson đã giành được 363 ghế, vượt xa số ghế tối thiểu để giành thế đa số trong Hạ viện.
Chính đảng nào giành đủ đa số tuyệt đối 326 ghế tại Hạ viện Anh sẽ được trao quyền tự đứng ra thành lập chính phủ mới mà không cần liên minh với các chính đảng thiểu số khác.
Đảng Bảo thủ có thể chỉ giành được 339 ghế tại Hạ viện 650 ghế trong cuộc bầu cử ngày 12/12 tới, tức là chỉ vượt đa số 28 ghế, giảm so với mức vượt đa số 68 ghế trong cuộc thăm dò 2 tuần trước đó.
Thủ tướng Boris Johnson đang thực hiện những nỗ lực cuối cùng để vận động phiếu bầu cho đảng Bảo thủ đưa vấn đề Brexit đến "một cái kết viên mãn" sau nhiều năm tranh cãi và có lúc tưởng như tê liệt.