Anh: Đảng Bảo thủ chống đỡ làn sóng "rũ áo từ quan"

Bộ trưởng Các lực lượng Vũ trang Anh James Heappey cho biết ông đã đưa ra "quyết định đau đớn" là không tái tranh cử ghế nghị sỹ trong cuộc bầu cử toàn quốc, dự kiến sẽ diễn ra vào nửa cuối năm nay.

Ảnh minh họa.( Nguồn: Reuters)
Ảnh minh họa.( Nguồn: Reuters)

Theo phóng viên TTXVN tại Anh, tiếp tục có thêm 2 nghị sỹ cấp cao trong đảng Bảo thủ cầm quyền tại nước này tuyên bố không ra tranh cử trong cuộc bầu cử tiếp theo, khi đảng này đối mặt nguy cơ thất bại.

Ngày 15/3, Bộ trưởng Các lực lượng Vũ trang Anh James Heappey cho biết ông đã đưa ra "quyết định đau đớn" là không tái tranh cử ghế nghị sỹ trong cuộc bầu cử toàn quốc, dự kiến sẽ diễn ra vào nửa cuối năm nay.

Lý do ông đưa ra là ưu tiên cho gia đình "và theo đuổi một sự nghiệp khác", đồng thời sẽ tiếp tục ủng hộ Thủ tướng Rishi Sunak cho đến khi ông từ chức. Tờ Times đưa tin ông Heappey (43 tuổi) sẽ từ chức bộ trưởng vào cuối tháng do không hài lòng về mức chi tiêu của chính phủ cho quốc phòng.

Thông báo trên được Bộ trưởng Heappey đưa ra gần một ngày sau khi ông Brandon Lewis - cựu Chủ tịch đảng Bảo thủ, đồng thời là cựu Bộ trưởng Bắc Ireland và Bộ trưởng Tư pháp - cho biết ông sẽ không tái tranh cử khóa tới.

Hiện ít nhất 66 đảng viên và cựu đảng viên đảng Bảo thủ đã tuyên bố sẽ rời quốc hội trong cuộc bầu cử tiếp theo.

Đây là số lượng nghị sỹ cấp cao thông báo từ chức nhiều nhất kể từ chiến thắng áp đảo của Công đảng dưới thời Thủ tướng Tony Blair năm 1997.

Nhân vật nổi bật nhất trong số này là cựu Thủ tướng Theresa May. Tuần trước, bà May cũng tiết lộ rằng bà sẽ từ chức sau 27 năm làm nghị sỹ.

Việc ngày càng nhiều nghị sỹ từ chức làm tăng thêm cảm giác rằng cuộc bầu cử sẽ chứng kiến đảng Bảo thủ bị loại khỏi chính phủ sau 14 năm nắm quyền.

Đảng Bảo thủ đã liên tục bám đuổi Công đảng đối lập, do ông Keir Starmer lãnh đạo, trong các cuộc khảo sát quốc gia kể từ tháng 10/2022.

Cho đến nay, gần 100 trong số 650 nghị sỹ của Quốc hội Anh cho biết họ sẽ không tái tranh cử./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Xe điện Renault 5 được bình chọn là "Xe ôtô của năm 2025" tại Triển lãm ôtô Brussels 2025. (Ảnh: Hương Giang/TTXVN)

Doanh số xe điện tại châu Âu tăng mạnh

Trong quý 1, số lượng đăng ký xe thuần điện đạt gần 560.000 xe, tăng 29,4% so với cùng kỳ năm trước; riêng trong tháng 3/2026, con số này tăng 51,3% lên hơn 240.000 xe tại 15 thị trường châu Âu.

Tỷ phú Elon Musk. (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Cơ quan công tố Pháp triệu tập tỷ phú Elon Musk

Trong trường hợp ông Musk không có mặt theo giấy triệu tập, Viện Công tố Paris có thể xem xét mở điều tra tư pháp chính thức, thậm chí đề nghị phát lệnh truy nã quốc tế đối với vị tỷ phú người Mỹ này.