Phong trào ANO của cựu Thủ tướng Séc Andrej Babis đã giành chiến thắng với 7 ghế nghị sỹ EP, trong khi tại Hungary, đảng Fidesz của Thủ tướng Viktor Orban đang dẫn trước phe đối lập trong bầu cử EP.
Thủ hiến bang Bayern Söder được tái bầu đứng đầu đảng CSU - đảng "chị em" của đảng bảo thủ Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) ở cấp liên bang - chỉ khoảng 2 tuần trước cuộc bầu cử nghị viện Bayern.
Bà Saskia Esken tái cử chức Chủ tịch đảng và ông Lars Klingbeil - cựu Tổng thư ký SPD, được bầu làm đồng Chủ tịch đảng trung tả, thay thế cựu Chủ tịch Norbert Walter-Borjans.
Theo kết quả sơ bộ cập nhật lúc 21h33 ngày 13/9 theo giờ địa phương, CDU vẫn đang dẫn đầu tại bang Nordrhein-Westfalen với 35,7% số phiếu ủng hộ, giảm 1,8% so với cuộc bầu cử năm 2014.
Bà Aung San Suu Kyi, 75 tuổi, ngày 3/8, đã gặp gỡ khoảng 50 người ủng hộ tại Yangon trước khi nộp đơn tranh cử trong cuộc tổng tuyển cử dự kiến diễn ra vào ngày 8/11 tới.
Giới phân tích nhận Liên minh Quốc gia vì Dân chủ (NLD) do Cố vấn Nhà nước Myanamar Aung San Suu Kyi lãnh đạo sẽ vẫn chiếm ưu thế so với các đảng khác trong cuộc bầu cử sắp tới.
Theo kết quả cuối cùng cuộc bầu cử nghị viện bang Hamburg công bố tối 24/2, đảng Dân chủ Tự do (FDP) đã bị loại khỏi nghị viện bang miền Bắc nước Đức vì không đủ số phiếu ủng hộ.
Trước tình trạng tin giả về bầu cử châu Âu tràn lan trên mạng thời gian qua, EC cho rằng cần thiết phải bổ sung các biện pháp cả về phía các quốc gia thành viên lẫn phía các mạng xã hội.
Đối tượng Medjoud gây ra vụ nổ hồi tuần trước khiến 14 người bị thương ở Lyon, là một sinh viên công nghệ thông tin, 24 tuổi, đã thừa nhận trung thành với tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.
Thủ tướng Israel Netanyahu đã thông báo với các thành viên đảng Likud rằng ông đang cân nhắc tổ chức bầu cử nghị viện mới sau khi cựu Bộ trưởng Quốc phòng Avigdor Liberman từ chối tham gia liên minh.
Tân Chủ tịch CDU bác bỏ báo cáo cho rằng bà đã gây áp lực buộc Thủ tướng Đức Angela Merkel phải từ chức sau cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu (EP) diễn ra vào cuối tháng 5 này.
Ngày 29/1, EU hối thúc các công ty quảng cáo, tập đoàn Internet của Mỹ đẩy mạnh chống các chiến dịch gieo rắc thông tin giả, vào thời điểm EU đang chuẩn bị bầu cử nghị viện.
Bang Rheinland-Pfalz của Đức đã chính thức có chính quyền bang, một liên minh "đèn đường" giữa ba đảng Dân chủ Xã hội (SPD), đảng Dân chủ tự do (FDP) và đảng Xanh.
Ngày 5/5 được gọi là ngày "Siêu Thứ Năm" tại Anh với việc cử tri trên khắp cả nước tham gia bỏ phiếu bầu nghị viện các xứ Scotland, Wales, và Bắc Ireland cùng 124 hội đồng địa phương ở England.
Kết quả cuộc bầu cử nghị viện bang vừa qua đã tạo thêm thách thức cho Thủ tướng Merkel trong bối cảnh bà đang phải đối mặt với hàng loạt khó khăn, đặc biệt là khủng hoảng người di cư.
Khoảng 13 triệu cử tri đủ tư cách tại ba bang của Đức gồm Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz và Sachsen-Anhalt đã tới các điểm bỏ phiếu để bầu ra Nghị viện bang mới cho nhiệm kỳ 5 năm tiếp theo.