Bầu cử Quốc hội và HĐND: Ngày hội thiêng liêng nơi đầu sóng

Những lá phiếu của cử tri ở đặc khu Trường Sa, Phú Quý không chỉ góp phần lựa chọn những đại biểu xứng đáng mà còn khẳng định ý chí, trách nhiệm, niềm tự hào của người dân nơi biển đảo với Tổ quốc.

Các tuyến đường về xã Diên Điền, vùng rốn lũ lịch sử 11/2025, được trang hoàng rực rỡ cờ hòa. (Ảnh: Đặng Tuấn/TTXVN)
Các tuyến đường về xã Diên Điền, vùng rốn lũ lịch sử 11/2025, được trang hoàng rực rỡ cờ hòa. (Ảnh: Đặng Tuấn/TTXVN)

Đặc khu Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa) và đặc khu Phú Quý (tỉnh Lâm Đồng) có vị trí chiến lược và tình cảm đặc biệt trong trái tim của người dân Việt Nam.

Ngày hội bầu cử ở những nơi “phên giậu,” “đầu sóng ngọn gió” càng trở nên thiêng liêng và mang đậm dấu ấn của chủ quyền; trách nhiệm công dân nơi biển đảo tiền tiêu của Tổ quốc.

Công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng Nhân dân các cấp tại đặc khu Trường Sa và Phú Quý được thực hiện khẩn trương, nghiêm túc với niềm tin sắt son và kỳ vọng về sự thành công.

Sẵn sàng cho ngày hội lớn

Đặc khu Trường Sa những ngày tháng 3, khắp các đảo nắng vàng tươi thắm, cờ hoa rực rỡ. Trên các lối đi vào đảo, panô, áp phích, khẩu hiệu cổ động được trang trí trang trọng; loa truyền thanh hát vang những ca khúc ca ngợi Đảng, Bác Hồ, Quốc hội… Cán bộ, chiến sỹ và nhân dân trên các đảo tiền tiêu của Tổ quốc một lòng hướng về ngày hội của non sông.

Ủy ban Bầu cử đặc khu Trường Sa phối hợp với các đơn vị niêm yết danh sách cử tri; danh sách và tiểu sử của những người ứng cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp. Lực lượng tham gia làm nhiệm vụ bầu cử được tập huấn về quy trình điều hành bỏ phiếu, xử lý tình huống phát sinh, bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối cho khu vực bầu cử…

Ông Trần Phong, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh Khánh Hòa, nhấn mạnh Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng vừa thành công tốt đẹp đã mở ra chặng đường phát triển mới với những mục tiêu cao hơn, tầm nhìn xa hơn. Cả hệ thống chính trị của tỉnh Khánh Hòa đang tích cực chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Trong thành công chung ấy, những lá phiếu của cử tri ở đặc khu Trường Sa mang ý nghĩa đặc biệt thiêng liêng, thể hiện đầy đủ quyền làm chủ của công dân nơi đầu sóng, ngọn gió.

Ngày 5/3, điểm bầu cử sớm đầu tiên của tỉnh Khánh Hòa được tổ chức tại Lữ đoàn Đặc công nước 5-Binh chủng Đặc công (đơn vị bầu cử phường Đông Hải-khu vực bỏ phiếu số 4, tỉnh Khánh Hòa) diễn ra trang trọng với 100% cử tri đi bầu, vượt tiến độ thời gian so với quy định.

Sự “khởi đầu” thành công của ngày hội bầu cử tiếp tục lan tỏa niềm tin đến hơn 1,6 triệu cử tri tỉnh Khánh Hòa và khắp cả nước

Ngoài điểm bầu cử sớm đầu tiên ngày 5/3, Hội đồng Bầu cử Quốc gia thống nhất cho phép Ủy ban Bầu cử tỉnh Khánh Hòa tổ chức bầu cử sớm tại 20 điểm bỏ phiếu ở các đảo thuộc đặc khu Trường Sa vào ngày 8/3/2026.

ttxvn-khanh-hoa-1.jpg
Các trưởng thôn kiểm tra thẻ cử tri, trang trí hội trường thôn. (Ảnh: Đặng Tuấn/TTXVN)

Riêng khu vực bỏ phiếu số 14 (tại hội trường đảo Trường Sa) và khu vực bỏ phiếu số 01 (tại hội trường Lữ đoàn 146), thuộc đặc khu Trường Sa, sẽ tổ chức bỏ phiếu bầu cử theo đúng ngày bầu cử toàn quốc đã được ấn định là ngày 15/3/2026.

Ông Phạm Thanh Liêm, Chủ tịch Đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa cho biết, Vùng 4 Hải quân và Ủy ban Bầu cử tỉnh Khánh Hòa đã có hải trình 2 ngày 2 đêm đưa thùng phiếu từ đất liền ra các đảo. Ngay sau khi vào đảo, hòm phiếu, phiếu bầu và các cơ sở vật chất khác về cuộc bầu cử đã bàn giao trang trọng ngay tại trụ sở các đảo.

Công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 ở đặc khu Phú Quý (tỉnh Lâm Đồng) cũng được triển khai bài bản, chu đáo. Toàn đặc khu có 23.345 cử tri, với 6 đơn vị bầu cử. Cuộc bầu cử lần này có nhiều điểm mới khi quy trình và các bước thực hiện được rút ngắn, thẩm quyền và tổ chức phụ trách bầu cử được điều chỉnh theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Theo ông Nguyễn Văn Trị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử đặc khu Phú Quý, cuộc bầu cử lần này không chỉ là hoạt động định kỳ, mà còn là cột mốc đánh dấu tầm vóc và vai trò đặc biệt của đặc khu trong chiến lược phát triển toàn tỉnh.

Do đó, công tác tuyên truyền được địa phương xác định là nhiệm vụ trọng tâm nhằm bảo đảm mỗi công dân đều biết về thời gian, ý nghĩa và trách nhiệm của mình đối với cuộc bầu cử.

Đặc khu Phú Quý đã triển khai tuyên truyền với nhiều hình thức linh hoạt, đa dạng, phù hợp với từng đối tượng. Thông qua các buổi họp thôn, cán bộ thôn đã lồng ghép phổ biến nhiều nội dung quan trọng của cuộc bầu cử, nhất là trách nhiệm của cử tri nhằm lựa chọn những người xứng đáng đại diện cho tiếng nói của mình trong nhiệm kỳ mới.

Đối với các tàu cá đang đánh bắt trên biển, Ủy ban bầu cử phối hợp các đơn vị phát tờ rơi, thông tin vô tuyến để các thuyền trưởng và thuyền viên nắm bắt thông tin về ngày bầu cử.

Lá phiếu bầu và niềm tin tương lai

ttxvn-khanh-hoa-2.jpg
Cử tri xem danh sách bầu cử được niêm yết công khai tại trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Diên Điền, tỉnh Khánh Hòa. (Ảnh: Đặng Tuấn/TTXVN)

Vừa trở về sau chuyến đi biển dài ngày, ông Đỗ Văn Nhất (thôn Quý Thạnh, đặc khu Phú Quý) đã đến nhà văn hóa thôn để tìm hiểu danh sách đại biểu ứng cử Quốc hội khóa XVI và Hội đồng Nhân dân các cấp. Theo ông Nhất, các ứng viên đều có học vấn cao, trải qua thực tiễn công tác. Vì vậy, ông mong chọn lựa được người đủ đức, đủ tài, thực sự đại diện tiếng nói của cử tri, là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân.

Cử tri đặc khu Phú Quý còn gửi gắm các đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp hoạch định chính sách phù hợp để xây dựng Phú Quý ngày càng giàu đẹp, văn minh. Người dân địa phương đặt niềm tin trong thời gian tới, kè chắn biển chống xâm thực khu vực Bắc đảo (xã Long Hải cũ) được xây dựng nhằm bảo vệ đất đai, nhà ở và hạ tầng ven biển; nhà nước có cơ chế, chính sách hỗ trợ người bệnh cấp cứu bằng đường không (trực thăng) trong điều kiện thời tiết bất lợi…

Trên đảo Song Tử Tây (đặc khu Trường Sa), vợ chồng chị Nguyễn Thị Lơ và các hộ dân khác đã nhận được phiếu cử tri. Ngoài thời gian lao động, sản xuất trên đảo, các hộ dân lại cùng nhau nghiên cứu các quy định về bầu cử, quyền và nghĩa vụ của mỗi cử tri.

“Với tôi, được cầm lá phiếu đi bầu cử ở đặc khu Trường Sa không chỉ là quyền của công dân mà là điều rất thiêng liêng. Đây như là một cách để khẳng định chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc nơi đầu sóng ngọn gió. Các công dân trên đảo Song Tử Tây sẽ chọn những bộ trang phục đẹp nhất để đi bầu cử với niềm tự hào của mỗi công dân đang sinh sống, công tác nơi đảo xa,” chị Nguyễn Thị Lơ phấn khởi nói.

ttxvn-khanh-hoa.jpg
Các tuyến đường về xã Diên Điền, vùng rốn lũ lịch sử 11/2025, được trang hoàng rực rỡ cờ hòa. (Ảnh: Đặng Tuấn/TTXVN)

Với quyết tâm chính trị rất cao, Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 3 đã xác định mục tiêu đến năm 2027, đưa Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương thứ 7 của cả nước, sớm hơn 3 năm so với mục tiêu tại Nghị quyết số 09-NQ/TW, ngày 28/1/2022 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Tỉnh Khánh Hòa cùng với các bộ, ngành Trung ương đang khẩn trương triển khai các nhiệm vụ xây dựng Trường Sa trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội trên biển của cả nước; đồng thời là pháo đài vững chắc bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Đặc khu Trường Sa sẽ đổi thay từng ngày, khang trang hơn, vững vàng hơn, mãi mãi là “lá chắn thép” nơi đầu sóng ngọn gió, góp phần quan trọng giữ vững hòa bình, ổn định và an ninh của đất nước, khu vực.

Từ đất liền đến biển đảo xa xôi, ngày hội bầu cử đang đến gần trong niềm tin và kỳ vọng của cử tri. Những lá phiếu của cử tri ở đặc khu Trường Sa, Phú Quý không chỉ góp phần lựa chọn những đại biểu xứng đáng mà còn khẳng định ý chí, trách nhiệm và niềm tự hào của người dân nơi biển đảo đối với Tổ quốc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Các tuyến đường về xã Diên Điền, vùng rốn lũ lịch sử 11/2025, được trang hoàng rực rỡ cờ hòa. (Ảnh: Đặng Tuấn/TTXVN)

Cử tri vùng lũ nô nức đón ngày hội lớn

Những ngày đầu tháng 3, tại xã Diên Điền, vùng rốn lũ lịch sử vừa qua, không khí chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng Nhân dân các cấp diễn ra khẩn trương, rộn ràng.

Cần Thơ bảo đảm an ninh, trật tự cuộc bầu cử

Cần Thơ bảo đảm an ninh, trật tự cuộc bầu cử

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đề nghị các đơn vị tiếp tục rà soát toàn bộ hệ thống kế hoạch, luyện tập phương án đảm bảo an ninh, trật tự, tổ chức hiệp đồng với lực lượng ở các điểm bầu cử.