Ba Nghị định hướng dẫn Luật Kinh doanh bảo hiểm tiếp tục có hiệu lực

Chính phủ công bố 3 văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết biện pháp cụ thể để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bảo hiểm tiếp tục có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2026.

Quốc hội biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Kinh doanh bảo hiểm. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Quốc hội biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Kinh doanh bảo hiểm. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 32/NQ-CP công bố 3 Nghị định của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bảo hiểm số 08/2022/QH15 tiếp tục có hiệu lực.

Cụ thể, Chính phủ công bố 3 văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ ban hành quy định chi tiết biện pháp cụ thể để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bảo hiểm (Luật số 08/2022/QH15) tiếp tục có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2026 cho đến khi có văn bản sửa đổi, bổ sung, bao gồm:

1- Nghị định số 46/2023/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm.

2- Nghị định số 67/2023/NĐ-CP quy định về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc, bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng.

3- Nghị định số 174/2024/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm.

Nguyên tắc áp dụng pháp luật

Nghị quyết nêu rõ việc áp dụng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm số 139/2025/QH15 và các văn bản quy phạm pháp luật quy định ở trên được thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 58 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15 (trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật có quy định khác nhau về cùng một vấn đề thì áp dụng văn bản có hiệu lực pháp lý cao hơn)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Cần Thơ bảo đảm an ninh, trật tự cuộc bầu cử

Cần Thơ bảo đảm an ninh, trật tự cuộc bầu cử

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đề nghị các đơn vị tiếp tục rà soát toàn bộ hệ thống kế hoạch, luyện tập phương án đảm bảo an ninh, trật tự, tổ chức hiệp đồng với lực lượng ở các điểm bầu cử.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (hàng đầu, thứ 2 từ trái sang) kiểm tra tại khu vực bỏ phiếu số 8 (thôn Chánh Liêm, xã Xuân An). (Nguồn: Báo Gia Lai)

Gia Lai: Sẵn sàng mọi nguồn lực cho ngày bầu cử

Toàn tỉnh Gia Lai có 28 người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI để bầu 16 đại biểu; 142 người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031 để bầu 85 đại biểu.

5 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại đơn vị bầu cử số 5 của tỉnh Tây Ninh tại hội nghị. (Ảnh: Minh Phú/TTXVN)

Xây "cầu nối" niềm tin giữa nhân dân và Quốc hội

Các ứng cử viên thực hiện tốt những nội dung đã cam kết; tiếp tục giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, lắng nghe, kịp thời phản ánh tâm tư, nguyện vọng của nhân dân tới Quốc hội và cơ quan thẩm quyền.

Đặc khu Phú Quý sẵn sàng cho ngày bầu cử

Đặc khu Phú Quý sẵn sàng cho ngày bầu cử

Cùng với các địa phương khác trong tỉnh, đặc khu Phú Quý (Lâm Đồng) đang khẩn trương, nghiêm túc triển khai các bước chuẩn bị để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân.