Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam điện đàm với Thứ trưởng Ngoại giao Philippines

Năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt, đánh dấu mốc quan trọng trong quan hệ hai nước; Việt Nam mong muốn phát triển quan hệ Đối tác Chiến lược với Phillippines lên tầm cao mới, sâu sắc và toàn diện hơn.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường. (Ảnh: TTXVN phát)
Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 5/3, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao đã điện đàm với ông Leo Herrera-Lim, Thứ trưởng phụ trách chính sách, Bộ Ngoại giao Philippines.

Tại cuộc điện đàm, Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt, kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Philippines (1976-2026) và là năm Philippines đảm nhiệm trọng trách Chủ tịch ASEAN 2026, là những dấu mốc quan trọng và cơ hội để hai nước thắt chặt hơn nữa quan hệ hai nước; khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn phát triển quan hệ Đối tác Chiến lược với Phillippines lên tầm cao mới, sâu sắc và toàn diện hơn.

Thứ trưởng Leo Herrera-Lim chúc mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam đã thành công tốt đẹp, bày tỏ tin tưởng với tầm nhìn và quyết tâm của Đảng và Nhà nước, Việt Nam sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, góp phần tích cực vào hòa bình, hợp tác và phát triển ở khu vực Đông Nam Á.

Hai bên đánh giá hợp tác giữa Việt Nam và Philippines thời gian qua ngày càng toàn diện, đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả, nhất là về hợp tác chính trị-ngoại giao, hợp tác biển, quốc phòng-an ninh và giao lưu nhân dân; nhất trí tiếp tục củng cố tin cậy chính trị, tăng cường trao đổi đoàn cấp cao và các cấp, phát huy mạnh mẽ các cơ chế hợp tác song phương, tạo đột phá mới trong hợp tác trên một số lĩnh vực ưu tiên và thiết thực kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Philippines.

Nhân dịp này, hai bên cũng trao đổi về một số vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, nhất trí tiếp tục phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực, quốc tế, củng cố đoàn kết và vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực, cùng nỗ lực duy trì môi trường hòa bình, ổn định phục vụ phát triển ở Đông Nam Á và châu Á-Thái Bình Dương./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (hàng đầu, thứ 2 từ trái sang) kiểm tra tại khu vực bỏ phiếu số 8 (thôn Chánh Liêm, xã Xuân An). (Nguồn: Báo Gia Lai)

Gia Lai: Sẵn sàng mọi nguồn lực cho ngày bầu cử

Toàn tỉnh Gia Lai có 28 người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI để bầu 16 đại biểu; 142 người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031 để bầu 85 đại biểu.

5 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại đơn vị bầu cử số 5 của tỉnh Tây Ninh tại hội nghị. (Ảnh: Minh Phú/TTXVN)

Xây "cầu nối" niềm tin giữa nhân dân và Quốc hội

Các ứng cử viên thực hiện tốt những nội dung đã cam kết; tiếp tục giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, lắng nghe, kịp thời phản ánh tâm tư, nguyện vọng của nhân dân tới Quốc hội và cơ quan thẩm quyền.

Đặc khu Phú Quý sẵn sàng cho ngày bầu cử

Đặc khu Phú Quý sẵn sàng cho ngày bầu cử

Cùng với các địa phương khác trong tỉnh, đặc khu Phú Quý (Lâm Đồng) đang khẩn trương, nghiêm túc triển khai các bước chuẩn bị để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân.