Bầu cử Slovakia: Đảng đối lập cầm chắc chiến thắng

Đảng Dân chủ Xã hội Smer đối lập của cựu Thủ tướng Robert Fico gần như chắc chắn thắng lợi trong cuộc bầu cử trước hạn ở Slovakia.
Đúng như dự đoán của giới phân tích, đảng Dân chủ Xã hội Smer của cựu Thủ tướng Robert Fico gần như chắc chắn giành chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử trước thời hạn ở Slovakia ngày 10/3 vừa qua.

Theo kết quả thăm dò dư luận ngoài phòng bỏ phiếu, đảng Dân chủ Xã hội Smer giành được 39,6% số phiếu bầu, tương đương 75 ghế trong Quốc hội 150 thành viên.

Dù không được đa số tuyệt đối, song số phiếu mà đảng này giành được vượt xa số phiếu của đảng Dân chủ Cơ đốc giáo (9,9% - tương đương 19 ghế). Kết quả trên có thể mở đường để ông Fico trở lại cương vị người đứng đầu chính phủ.

Đảng cánh hữu cầm quyền SDKU-DS chỉ giành được 8,2% phiếu bầu (15 ghế), giảm mạnh so với tỷ lệ 15% của cuộc bầu cử năm 2010, do những bê bối tham nhũng gây tức giận trong cử tri Slovakia. Các đảng còn lại chỉ giành được từ 6,3% đến 8,8% phiếu bầu.

Ngay sau khi kết quả thăm dò dư luận được công bố, ông Fico cho biết sẽ tổ chức cuộc họp bàn tròn để đề nghị thành lập chính phủ liên minh mới với bất kỳ đảng nào hội đủ 5% số phiếu. Ông nhấn mạnh một chính phủ liên hiệp 6 đảng sẽ không tồn tại được lâu, trong khi một chính phủ hai đảng sẽ đủ mạnh để duy trì sự ổn định.

Slovakia phải tổ chức tổng tuyển cử trước thời hạn sau khi chính phủ trung hữu sụp đổ hồi tháng 10 năm ngoái do không đạt được sự đồng thuận về việc liệu Slovakia có nên đóng góp cho Quỹ ổn định tài chính châu Âu (EFSF) để giải quyết cuộc khủng hoảng nợ công ở Khu vực đồng euro hay không./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục