Ông Anies Baswedan đã bày tỏ sự tôn trọng đối với toàn bộ quá trình bầu cử và cho biết sẽ đảm bảo quá trình chuyển giao từ Tổng thống Joko Widodo sang ông Prabowo diễn ra suôn sẻ.
Chi phí ước tính của chương trình “Bữa trưa miễn phí" khoảng 25,5 tỷ USD, do đó, WB khuyến cáo Chính phủ Indonesia nên nghiên cứu cẩn trọng từ khâu lập kế hoạch đến triển khai thực hiện.
Hãng thăm dò dư luận Litbang Kompas dẫn kết quả thăm dò hơn 50% số cử tri sau khi bỏ phiếu cho biết ông Prabowo Subianto đang dẫn đầu với 60% số phiếu ủng hộ.
Trước đó, trong lần thứ hai ra tranh cử tổng thống vào năm 2019, Chủ tịch Đảng Gerindra, Bộ trưởng Quốc phòng Prabowo Subianto đã thất bại trước Tổng thống đương nhiệm Joko Widodo (Jokowi).
Việc chính quyền Mỹ chủ động mời ông Prabowo Subianto đến thăm và dỡ bỏ lệnh cấm nhập cảnh có liên quan nhiều đến quan điểm của Mỹ đối với Trung Quốc và việc Washington sự ủng hộ của Indonesia.
Các cuộc biểu tình biến thành bạo loạn nhằm phản đối kết quả bầu cử Tổng thống tại thủ đô Jakarta của Indonesia vẫn chưa có dấu hiệu vãn hồi sau 2 ngày bùng phát.
Người đứng đầu bộ phận kiểm duyệt thông tin của một tổ chức xã hội dân sự Indonesia ví tốc độ tan tràn tin giả ở Indonesia giống như hoạt động buôn bán thuốc phiện.
Tổng thống đương nhiệm của Indonesia - ông Joko Widodo - đã tuyên bố chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống, sau khi kết quả kiểm phiếu cuối cùng được Ủy ban Bầu cử quốc gia công bố vào sáng 21/5.
Đại sứ quán Mỹ khuyến cáo công dân nước này tránh xa các khu vực có thể diễn ra các cuộc biểu tình quy mô lớn tại thủ đô Jakarta và các thành phố lớn khác của Indonesia.
Ngày 18/4, các nhà tổ chức bầu cử và lực lượng an ninh tại quận Alama thuộc huyện Mimika, tỉnh Papua đã bị các nhóm tội phạm có vũ trang ở khu vực này tấn công.
Ông Prabowo Subianto và Sandiaga Uno đã tổ chức buổi lễ vận động tranh cử lớn nhất tại sân vận động chính Gelora Bung Karno (GBK), trung tâm thủ đô Jakarta, với sự tham dự của khoảng 1 triệu người.
Tại vòng tranh luận này, Tổng thống đương nhiệm Joko Widodo và ứng viên Prabowo Subianto đã đưa ra quan điểm riêng và tranh luận về các vấn đề liên quan đến ý thức hệ, quản trị, quan hệ quốc tế...
Ba vấn đề hâm nóng Đông Nam Á năm 2019 gồm cải cách của chính phủ mới Malaysia; bầu cử tổng thống, quốc hội ở Indonesia vào ngày 17/4 tới; và cuộc tổng tuyển cử đầu tiên của Thái Lan ngày 24/2 tới.
Reuters dẫn trang tin BeritaSatu.com ngày 9/8, cho biết Tổng thống Indonesia Joko Widodo sẽ chính thức đăng ký tranh cử trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2019.
Sự gia tăng các khoản nợ công của chính phủ Indonesia đã trở thành một chủ đề nóng trước cuộc bầu cử tổng thống năm 2019, vậy thực hư của vấn đề này như thế nào?
Chính phủ mới của ông Joko Widodo sẽ được Đảng Dân chủ ủng hộ nếu tiếp tục theo đuổi các chương trình được Tổng thống Yudhoyono thực hiện trong hai nhiệm kỳ qua.