WB lo ngại gánh nặng tài chính từ chương trình bảo trợ xã hội mới của Indonesia

Chi phí ước tính của chương trình “Bữa trưa miễn phí"  khoảng 25,5 tỷ USD, do đó, WB khuyến cáo Chính phủ Indonesia nên nghiên cứu cẩn trọng từ khâu lập kế hoạch đến triển khai thực hiện.

Ứng cử viên Tổng thống Prabowo Subianto trong một cuộc vận động tranh cử ở Jakarta, Indonesia, ngày 2/2. (Ảnh: Reuters)
Ứng cử viên Tổng thống Prabowo Subianto trong một cuộc vận động tranh cử ở Jakarta, Indonesia, ngày 2/2. (Ảnh: Reuters)

Ngân hàng Thế giới (WB) khuyến cáo chương trình bảo trợ xã hội mang tên “Bữa trưa miễn phí” cần được Chính phủ Indonesia chuẩn bị tỉ mỉ để đảm bảo việc thực hiện chương trình không gây gánh nặng cho hiệu quả tài chính.

Chương trình nêu trên do Bộ trưởng Quốc phòng Prabowo Subian đề xuất và sẽ được triển khai nếu ông Prabowo chính thức trở thành tân Tổng thống Indonesia.

Trao đổi với báo giới ngày 28/2, Trưởng đại diện WB tại Indonesia, bà Satu Kahkonen, nhấn mạnh WB hy vọng Chính phủ Indonesia có thể tuân thủ giới hạn thâm hụt tài chính được quy định ở mức tương đương 3% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP), đồng thời duy trì sự ổn định tài chính và kinh tế vĩ mô.

Bà Kahkonen cho biết chi phí ước tính của chương trình “Bữa trưa miễn phí khoảng” 400.000 tỷ rupiah (25,5 tỷ USD). Do đó, Chính phủ Indonesia nên nghiên cứu cẩn trọng, từ khâu lập kế hoạch đến triển khai thực hiện, xem xét cả về chi phí và nguồn lực sẵn có.

Trước đó, Bộ trưởng Điều phối Kinh tế Indonesia, ông Airlangga Hartarto, tiết lộ rằng ngân sách đề xuất cho chương trình do ứng cử viên tổng thống Prabowo Subianto đưa ra cố định ở mức 15.000 Rp mỗi trẻ em mỗi ngày, không bao gồm việc cung cấp sữa.

Theo ông Budiman Sudjatmiko, Phó Chủ tịch Hội đồng Chuyên gia của Nhóm Chiến dịch ứng cử viên tổng thống Prabowo Subianto, chương trình “Bữa trưa miễn phí” tại trường nhằm đến khoảng 82,9 triệu học sinh ở cả trường phổ thông và các trường nội trú Hồi giáo trên khắp Indonesia, hướng tới triển khai 100% vào năm 2029.

Nguồn vốn dự kiến cần cho giai đoạn đầu ước tính từ 100.000-120.000 tỷ rupiah.

Giả sử một học sinh đến trường 245 lần/năm thì chương trình bữa trưa miễn phí sẽ cần khoảng 327.810 tỷ rupiah.

Bộ trưởng Tài chính Sri Mulyani cho biết việc tính toán ngân sách cho chương trình “Bữa trưa miễn phí” sẽ diễn ra vào cuối tháng Ba, trong khi chờ thông báo chính thức về tổng thống đắc cử từ Ủy ban Tổng tuyển cử (KPU)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục