Nợ nước ngoài của Indonesia lên tới hơn 400 tỷ USD trong năm 2023

Quan chức Ngân hàng Trung ương Indonesia cho biết tính đến tháng 11/2023, nợ nước ngoài của quốc gia Đông Nam Á này ghi nhận mức 400,9 tỷ USD, tăng 2% so với cùng kỳ năm 2022.

Đường phố Thủ đô Jakarta (Indonesia). (Ảnh: AFP/TTXVN)
Đường phố Thủ đô Jakarta (Indonesia). (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngân hàng Indonesia (BI) ghi nhận nợ nước ngoài của nước này tính đến tháng 11/2023 ở mức 6.230 tỷ Rp (tương đương 400,9 tỷ USD), tăng 2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Phát biểu họp báo ngày 15/1, Trợ lý Thống đốc BI Erwin Haryono cho biết tính đến tháng 11/2023, nợ nước ngoài của Indonesia ghi nhận mức 400,9 tỷ USD, tăng 2% so với cùng kỳ năm 2022.

Tuy nhiên, BI cho rằng mức nợ nước ngoài vẫn tương đối an toàn và trong tầm kiểm soát vì hầu hết các khoản nợ nước ngoài đều có kỳ hạn dài, chiếm tới 99,8% tổng nợ nước ngoài của Chính phủ.

Ông Erwin cho biết thêm việc mở rộng các khoản vay nước ngoài chủ yếu là do các giao dịch nợ nước ngoài của khu vực công. Tỷ lệ nợ nước ngoài trên tổng sản phẩm quốc nội (GDP) là 29,3%. Trong khi đó, nợ nước ngoài dài hạn chiếm 87,1% tổng nợ.

Tính theo tháng, dư nợ nước ngoài của tháng 11/2023 ở mức 192,6 tỷ USD, tăng 6% so với cùng kỳ, cao hơn mức tăng 3% so với cùng kỳ của tháng trước.

BI cũng ghi nhận khoản nợ nước ngoài của khu vực tư nhân vào tháng 11/2023 là 196,2 tỷ USD, giảm 3,2% so với tháng trước.

Dựa trên khu vực kinh tế, các khoản nợ nước ngoài lớn nhất của khu vực tư nhân là từ ngành công nghiệp chế biến; dịch vụ tài chính và bảo hiểm; mua sắm điện, khí đốt, hơi nước/nước nóng và không khí lạnh; cũng như khai thác mỏ và khai thác đá, chiếm 78,6% tổng số nợ.

Nợ nước ngoài của khu vực tư nhân vẫn chủ yếu là các khoản vay dài hạn, chiếm 75,5% tổng nợ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục