Bầu cử Tổng thống Nga: Hơn 2,5 triệu cử tri đăng ký bỏ phiếu trực tuyến

Hơn 2,55 triệu cử tri Nga đã nộp đơn đăng ký bỏ phiếu điện tử từ xa (DEV) trong cuộc bầu cử Tổng thống Nga diễn ra từ ngày 15-17/3. Hạn chót nộp đơn là ngày 11/3.

Cuộc bầu cử Tổng thống Nga sẽ diễn ra từ ngày 15-17/3/2024. (Ảnh: TASS)
Cuộc bầu cử Tổng thống Nga sẽ diễn ra từ ngày 15-17/3/2024. (Ảnh: TASS)

Theo số liệu cập nhật từ Ủy ban bầu cử trung ương Nga, hơn 2,55 triệu cử tri đã nộp đơn đăng ký bỏ phiếu điện tử từ xa (DEV) trong cuộc bầu cử Tổng thống Nga tới đây.

Trong số này, hơn 1 triệu đơn được nộp thông qua ứng dụng Mobile Voter. Hạn chót nộp đơn là ngày 11/3.

Thông tin trên được công bố trong cuộc họp ngày 19/2 giữa Ủy ban bầu cử trung ương với các thành viên Hội đồng Liên bang, tức Thượng viện Nga.

Theo kế hoạch, bầu cử Tổng thống Nga sẽ diễn ra từ ngày 15-17/3/2024. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Nga tổ chức bầu cử tổng thống trong 3 ngày.

Bộ Ngoại giao Nga cho biết hiện việc chuẩn bị hòm phiếu tại nước ngoài gần như đã hoàn tất.

Mục tiêu của Bộ Ngoại giao là tổ chức cuộc bầu cử một cách hiệu quả, suôn sẻ, theo đúng luật pháp./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục