Kết quả cho thấy với 37% số phiếu ủng hộ, cựu Chủ tịch DP đối lập chính - ông Lee Jae Myung, đang dẫn trước các ứng cử viên tổng thống khác với biên độ lớn và nhận được sự ủng hộ ngày càng tăng.
Ít nhất 16 người thuộc đảng Phong trào Tái thiết quốc gia (Morena) cầm quyền và đảng Nhân dân Chiapas đã bị sát hại sau 3 vụ tấn công kể từ ngày 16/5 vừa qua.
Ba ứng cử viên tổng thống chính thức vận động tranh cử gồm Bộ trưởng Quốc phòng Prabowo Subianto, cựu Thống đốc tỉnh Trung Java Ganjar Pranowo và cựu Thống đốc Jakarta Anies Baswedan.
Thủ tướng lâm thời Liban Najib Mikati đã kêu gọi nhanh chóng tiến hành bầu tổng thống mới để giúp khắc phục các vấn đề của đất nước và hỗ trợ người dân đối phó với những khó khăn hằng ngày.
Nhằm đảm bảo tính khách quan, chính quyền Gualtamala đã mời một phái đoàn của Liên minh châu Âu gồm 44 thành viên sẽ thực hiện việc giám sát công tác bầu cử tại tất cả các điểm bỏ phiếu chính.
Chính trị gia Michel Moawad - nhân vật được xem là ứng cử viên sáng giá nhất cho cuộc chạy đua vào ghế tổng thống, chỉ nhận được sự ủng hộ của 42 nghị sỹ trong tổng số 119 nghị sỹ tham gia bỏ phiếu.
Hơn một năm sau cuộc tổng tuyển cử gần đây nhất ở Iraq, văn phòng Chủ tịch Quốc hội Iraq cho biết phiên họp quốc hội ngày 13/10 sẽ có "nội dung duy nhất là bầu Tổng thống của nước Cộng hòa này."
Dư luận hy vọng người chiến thắng trong cuộc đua này sẽ có thể đưa quốc đảo này thoát khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế và chính trị tồi tệ nhất kể từ khi giành độc lập năm 1948.
Ngày 14/7, Chủ tịch Quốc hội Sri Lanka Mahinda Yapa Abeywardena nhận được đơn từ chức của Tổng thống Gotabaya Rajapaksa; đơn được gửi bằng thư điện tử ngay sau khi Tổng thống đặt chân tới Singapore.
Trong số các ứng cử viên, chính trị gia Serdar Berdymukhamedov, 40 tuổi và là con trai của Tổng thống đương nhiệm Gurbanguly Berdymukhamedov, được đánh giá là có triển vọng đắc cử.
Con số 36,93 là tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu sớm (các ngày 4 và 5/3 vừa qua); đây là tỷ lệ cao nhất được ghi nhận kể từ năm 2014, khi chế độ bỏ phiếu sớm được áp dụng ở Hàn Quốc.
Vòng bỏ phiếu thứ hai sẽ được tổ chức vào ngày 25/1, sau khi đa số 1.009 “đại cử tri” đã bỏ phiếu trắng trong cuộc bỏ phiếu kéo dài gần 5 giờ ngày 24/1.
Chủ tịch Hạ viện Roberto Fico đã triệu tập một phiên họp vào ngày 24/1 để bầu tổng thống mới kế nhiệm Tổng thống Sergio Mattarella, một cựu thẩm phán 80 tuổi, sẽ kết thúc nhiệm kỳ 7 năm vào ngày 3/2.
Thủ tướng Italy Mario Draghi phát ra tín hiệu rõ ràng nhất rằng ông sẽ hạnh phúc với vai trò tổng thống, một động thái có thể kích hoạt các cuộc bầu cử quốc hội sớm.
Trong cuộc bầu cử tổng thống lần này, hơn 3,8 triệu cử tri đủ tư cách sẽ bầu chọn trong số 11 ứng cử viên một người lãnh đạo đất nước Croatia trong nhiệm kỳ 5 năm tới.
Theo Chủ tịch Ủy ban bầu cử quốc gia (NEC) của Guinea-Bissau Jose Pedro Sambu, 761.676 cử tri đã đăng ký đi bỏ phiếu tại 3.139 điểm bỏ phiếu ở trong và ngoài nước.