Quốc hội Liban lần thứ ba bỏ phiếu vẫn không bầu được tổng thống mới

Chính trị gia Michel Moawad - nhân vật được xem là ứng cử viên sáng giá nhất cho cuộc chạy đua vào ghế tổng thống, chỉ nhận được sự ủng hộ của 42 nghị sỹ trong tổng số 119 nghị sỹ tham gia bỏ phiếu.
Quốc hội Liban lần thứ ba bỏ phiếu vẫn không bầu được tổng thống mới ảnh 1Chủ tịch Quốc hội Liban Nabih Berri (giữa, phía trên) chủ trì phiên bỏ phiếu bầu Tổng thống mới tại Quốc hội ở Beirut, ngày 29/9/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 20/10, quốc hội Liban tiếp tục không bầu được tổng thống khiến quốc gia Trung Đông này ngày càng có nguy cơ rơi vào tình trạng bế tắc chính trị trong bối cảnh cuộc khủng hoảng tài chính sâu sắc. 

Trong cuộc bỏ phiếu mới, chính trị gia Michel Moawad - nhân vật được xem là ứng cử viên sáng giá nhất cho cuộc chạy đua vào ghế tổng thống, chỉ nhận được sự ủng hộ của 42 nghị sỹ trong tổng số 119 nghị sỹ tham gia bỏ phiếu. Có đến 55 nghị sỹ bỏ phiếu trắng. 

Chủ tịch Quốc hội Nabih Berri thông báo cuộc bỏ phiếu tiếp theo sẽ diễn ra vào ngày 24/10 tới để tìm người kế nhiệm Tổng thống Michel Aoun trước khi nhiệm kỳ của ông kết thúc vào ngày 31/10. 

Đây là cuộc bỏ phiếu bầu tổng thống lần thứ 3 bị thất bại. Các cuộc bỏ phiếu diễn ra trước đó vào các ngày 29/9 và 13/10.

[Quốc hội Liban lại một lần nữa không thể bầu tổng thống mới]

Trong trường hợp không có ứng cử viên nào giành được sự ủng hộ đa số trước khi ông Aoun mãn nhiệm, vị trí Tổng thống Liban sẽ bị bỏ trống khi nhiệm kỳ của ông Aoun kết thúc. Trước đây, Liban cũng vài lần rơi vào tình trạng không có tổng thống.

Liban đang lâm vào cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ qua. Hiện đồng nội tệ của Liban đã mất hơn 90% giá trị và số người nghèo đang tăng đến mức chiếm gần như toàn bộ dân số./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Ảnh: TASS/TTXVN)

Nga cực lực lên án Mỹ đe dọa tấn công Iran

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định nước này kiên quyết lên án mọi hành động can thiệp từ bên ngoài mang tính phá hoại nhằm vào các tiến trình chính trị nội bộ của Iran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu họp báo tại Bắc Kinh. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Trung Quốc phản đối can thiệp quân sự vào Iran

Bắc Kinh khẳng định phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu khả năng can thiệp quân sự nhằm ủng hộ người biểu tình tại Iran.

Cảng biển của Iran. (Nguồn: tehrantimes)

Iran quyết tâm giải quyết khó khăn kinh tế

Tổng thống Iran cam kết giải quyết các vấn đề kinh tế, kêu gọi kiềm chế và chuẩn bị cho các biện pháp cải cách nhằm ổn định thị trường và đời sống người dân.

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf. (Nguồn: BBC)

Iran cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ tấn công

Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh: “Chúng ta cần nói rõ: trong trường hợp Iran bị tấn công, Israel, cũng như tất cả các căn cứ và tàu chiến của Mỹ, sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng ta”

Iran cảnh báo bất cứ ai tham gia biểu tình sẽ bị coi là "kẻ thù của Thượng đế". (Ảnh: AFP)

Iran cảnh báo sẽ tử hình những người tham gia biểu tình và bạo loạn

Truyền thông nhà nước Iran đưa tin số nhân viên thực thi pháp luật thiệt mạng trong những vụ tấn công bạo lực của các phần tử gây bạo loạn tại nhiều khu vực khác nhau đã lên đến ít nhất 30 người.

Trong bối cảnh hàng chục nhân viên an ninh thiệt mạng vì biểu tình bạo lực, Tổng chưởng lý Iran tuyên bố những ai tham gia biểu tình bạo loạn là “kẻ thù của Thượng đế” và có thể lĩnh án tử hình.