Theo phóng viên TTXVN tại Israel, ngày 11/12, tại thành phố Jaffa, Hội đồng Quan hệ Đối ngoại Arập tại Israel đã tổ chức Diễn đàn Ngoại giao thường niên lần thứ 15 với sự tham dự của các Đại sứ, Phó Đại sứ và đại diện Đại sứ quán của hơn 20 nước, trong đó có nhiều nước châu Âu, Canada, Trung Quốc, Việt Nam, Uzbekistan, cùng một số học giả tại Israel.
Sự kiện năm nay nhằm thúc đẩy quan hệ ngoại giao, văn hóa, kinh tế và xã hội giữa cộng đồng người Arập tại Israel với các quốc gia, đồng thời tạo không gian trao đổi cởi mở về những vấn đề khu vực và toàn cầu đang được quan tâm.
Phát biểu tại Diễn đàn, Tiến sỹ Khaled Khalifa - Chủ tịch Hội đồng Quan hệ Đối ngoại Arập tại Israel và bà Vesela Korac - Đại sứ Cộng hòa Croatia tại Israel nhấn mạnh tầm quan trọng của đối thoại đa phương trong bối cảnh xung đột tại Gaza vẫn chưa hoàn toàn kết thúc, đồng thời khẳng định thông qua đối thoại, các bên có thể không chỉ tìm kiếm các giải pháp hòa bình mà còn thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ ngoại giao, văn hóa, kinh tế và xã hội giữa cộng đồng người Arập tại Israel với các quốc gia trên thế giới.
Trong các phát biểu, đại diện các phái đoàn ngoại giao Hà Lan, Cộng hòa Síp, Bồ Đào Nha, Bỉ, Croatia.. đều bày tỏ quan ngại sâu sắc trước tình hình bạo lực kéo dài tại Gaza, kêu gọi các bên liên quan nhanh chóng chấm dứt xung đột để tránh thiệt hại thêm cho dân thường.
Nhiều ý kiến nhấn mạnh sự cần thiết của việc tôn trọng luật pháp quốc tế và nhân đạo, coi đây là nền tảng quan trọng để khôi phục ổn định trong khu vực.
Các đại biểu cũng tái khẳng định sự ủng hộ đối với sự nghiệp đấu tranh chính nghĩa của người Palestine, đồng thời nhấn mạnh rằng giải pháp hai nhà nước là con đường duy nhất hướng tới một nền hòa bình lâu dài và bền vững.
Nhiều đại biểu cũng cho rằng, song song với nỗ lực thúc đẩy hòa bình, cộng đồng quốc tế cần tiếp tục hỗ trợ các chương trình tái thiết Gaza, bao gồm khôi phục cơ sở hạ tầng dân sự, hệ thống y tế, giáo dục và cung cấp viện trợ nhân đạo khẩn cấp cho người dân.
Việc đảm bảo nguồn lực tái thiết được cho là yếu tố quan trọng để tạo nền tảng ổn định lâu dài, giúp người Palestine sớm vượt qua những hậu quả nặng nề của xung đột. Không ít ý kiến bày tỏ mong muốn cộng đồng quốc tế tăng cường phối hợp nhằm thúc đẩy đối thoại, viện trợ nhân đạo và các nỗ lực ngoại giao để tìm kiếm một lộ trình hòa bình khả thi.
Sau phần thảo luận bàn tròn mở, các đại biểu tham gia hoạt động giao lưu và kết nối, tạo điều kiện trao đổi trực tiếp và tăng cường hiểu biết lẫn nhau.
Sự kiện được đánh giá là một trong những hoạt động ngoại giao đa phương thường niên quan trọng tại Israel, thể hiện tinh thần hợp tác và trách nhiệm của các cơ quan ngoại giao trước những thách thức chung ở Trung Đông, đồng thời khẳng định vai trò của ngoại giao trong việc kiến tạo hòa bình và phát triển./.
Cộng đồng quốc tế thúc đẩy tiến trình hướng tới giải pháp hai nhà nước
Trong các nỗ lực quốc tế nhằm mang lại hòa bình bền vững cho khu vực Trung Đông, vấn đề chiếm đóng trái phép lãnh thổ của người Palestine và giải pháp hai nhà nước luôn là trọng tâm cần thúc đẩy.