Liban cáo buộc tàu chiến Israel xâm phạm lãnh hải

quân đội Liban khẳng định các tàu hải quân của Israel hôm 15/10 đã nhiều lần xâm phạm lãnh hải Liban ở vùng biển đối diện khu vực Rosh Hanika gần biên giới hai nước.
Liban cáo buộc tàu chiến Israel xâm phạm lãnh hải ảnh 1Tàu hải quân Israel tuần tra ở vùng biển ngoài khơi khu vực Rosh Hanikra, gần biên giới với Liban, ngày 4/10/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Phóng viên TTXVN tại Trung Đông dẫn thông cáo ngày 16/10 của quân đội Liban khẳng định các tàu hải quân của Israel hôm 15/10 đã nhiều lần xâm phạm lãnh hải Liban ở vùng biển đối diện khu vực Rosh Hanika gần biên giới hai nước.

Theo quân đội Liban, các tàu chiến của Israel đã 4 lần xâm nhập sâu hàng trăm mét vào lãnh hải của Liban. Beirut đang thảo luận vụ việc với Lực lượng Lâm thời của Liên hợp quốc tại Liban (UNIFIL).

Cùng ngày, Lực lượng vũ trang Israel (IDF) đã ra thông cáo báo chí bác bỏ những cáo buộc từ phía quân đội Liban.

[Tổng thống Liban thông qua thỏa thuận phân định lãnh hải với Israel]

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh cả Liban và Israel hồi tuần trước đồng loạt thông báo đạt được thỏa thuận phân định biên giới biển ở Địa Trung Hải sau nhiều năm đàm phán gián tiếp thông qua vai trò trung gian của Mỹ.

Tổng thống Aoun hôm 13/10 tuyên bố đây là “thành tựu lịch sử,” trong đó, Beirut đã giành lại được 860 km2 vùng biển tranh chấp với Israel.

Nhà lãnh đạo Liban bày tỏ hy vọng thỏa thuận sẽ đánh dấu một khởi đầu đầy hứa hẹn và đặt nền móng cho tiến trình khôi phục nền kinh tế Liban vốn đang chìm sâu trong khủng hoảng.

Về phần mình, Thủ tướng Lapid cũng nhấn mạnh thỏa thuận phân định biên giới biển với Liban là dấu mốc lịch sử, góp phần tăng cường an ninh của Israel, đóng góp hàng tỷ USD vào nền kinh tế đất nước và đảm bảo ổn định khu vực biên giới phía Nam nước này.

Liban và Israel không có quan hệ ngoại giao, hoạt động tuần tra khu vực biên giới giữa hai bên hiện do lực lượng của Liên hợp quốc đảm nhiệm.

Biên giới trên biển phía Bắc mà Israel tuyên bố chồng lấn biên giới phía Nam của Liban, gây ra tranh chấp giữa hai nước. Năm 2020, Israel và Liban đã nối lại tiến trình đàm phán với vai trò trung gian của Mỹ và Liên hợp quốc, song các cuộc đàm phán gặp bế tắc do liên quan đến vùng biển giàu tài nguyên nằm trong khu vực tranh chấp, trong đó có mỏ khí đốt Karish mà Israel khẳng định quyền khai thác.

Phía Liban luôn nhấn mạnh mục tiêu của những cuộc đàm phán là bảo vệ các quyền lợi của nước này. Trong khi đó, Israel cũng có những nhượng bộ để thúc đẩy đàm phán./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Ảnh: TASS/TTXVN)

Nga cực lực lên án Mỹ đe dọa tấn công Iran

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định nước này kiên quyết lên án mọi hành động can thiệp từ bên ngoài mang tính phá hoại nhằm vào các tiến trình chính trị nội bộ của Iran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu họp báo tại Bắc Kinh. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Trung Quốc phản đối can thiệp quân sự vào Iran

Bắc Kinh khẳng định phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu khả năng can thiệp quân sự nhằm ủng hộ người biểu tình tại Iran.

Cảng biển của Iran. (Nguồn: tehrantimes)

Iran quyết tâm giải quyết khó khăn kinh tế

Tổng thống Iran cam kết giải quyết các vấn đề kinh tế, kêu gọi kiềm chế và chuẩn bị cho các biện pháp cải cách nhằm ổn định thị trường và đời sống người dân.

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf. (Nguồn: BBC)

Iran cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ tấn công

Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh: “Chúng ta cần nói rõ: trong trường hợp Iran bị tấn công, Israel, cũng như tất cả các căn cứ và tàu chiến của Mỹ, sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng ta”

Iran cảnh báo bất cứ ai tham gia biểu tình sẽ bị coi là "kẻ thù của Thượng đế". (Ảnh: AFP)

Iran cảnh báo sẽ tử hình những người tham gia biểu tình và bạo loạn

Truyền thông nhà nước Iran đưa tin số nhân viên thực thi pháp luật thiệt mạng trong những vụ tấn công bạo lực của các phần tử gây bạo loạn tại nhiều khu vực khác nhau đã lên đến ít nhất 30 người.

Trong bối cảnh hàng chục nhân viên an ninh thiệt mạng vì biểu tình bạo lực, Tổng chưởng lý Iran tuyên bố những ai tham gia biểu tình bạo loạn là “kẻ thù của Thượng đế” và có thể lĩnh án tử hình.