Indonesia khởi động chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2024

Ba ứng cử viên tổng thống chính thức vận động tranh cử gồm Bộ trưởng Quốc phòng Prabowo Subianto, cựu Thống đốc tỉnh Trung Java Ganjar Pranowo và cựu Thống đốc Jakarta Anies Baswedan.

(Từ trái qua) Các ứng cử viên Bộ trưởng Quốc phòng Prabowo Subianto, cựu Thống đốc Jakarta Anies Baswedan và cựu Thống đốc tỉnh Trung Java Ganjar Pranowo. (Ảnh: Reuters)
(Từ trái qua) Các ứng cử viên Bộ trưởng Quốc phòng Prabowo Subianto, cựu Thống đốc Jakarta Anies Baswedan và cựu Thống đốc tỉnh Trung Java Ganjar Pranowo. (Ảnh: Reuters)

Ngày 28/11, Indonesia chính thức bắt đầu chiến dịch vận động tranh cử tổng thống kéo dài 75 ngày, đến ngày 10/2/2024, nhằm chuẩn bị cho cuộc bầu cử dự kiến diễn ra ngày 14/2/2024.

Phát biểu tại lễ phát động chiến dịch bầu cử hòa bình ngày 27/11, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử (KPU) Hasyim Asy'ari cho biết đây là thời điểm quan trọng để người dân và các ứng cử viên tham gia tranh cử chung tay thực hiện một cuộc bầu cử trung thực và công bằng “vì một Indonesia đoàn kết, phát triển và vĩ đại hơn.”

Ba ứng cử viên tổng thống chính thức vận động tranh cử gồm Bộ trưởng Quốc phòng Prabowo Subianto, cựu Thống đốc tỉnh Trung Java Ganjar Pranowo và cựu Thống đốc Jakarta Anies Baswedan.

Kết quả cuộc thăm dò gần đây nhất của Indikator Politik Indonesia cho thấy 40,6% số người được hỏi sẽ bỏ phiếu cho Bộ trưởng Quốc phòng Prabowo, 27,8% bầu cho cựu Thống đốc Ganjar của đảng Đảng Dân chủ Đấu tranh (PDI-P) cầm quyền và 23,7% bầu cho cựu Thống đốc Anies.

Indonesia sẽ tổ chức tổng tuyển cử bầu tổng thống và các cơ quan lập pháp vào ngày 14/2/2024. Gần 205 triệu cử tri trong tổng số hơn 270 triệu dân đủ điều kiện đi bỏ phiếu để chọn ra người kế nhiệm Tổng thống Joko Widodo./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Chiều 28/5/2026, tại Hoàng cung ở Thủ đô Bangkok, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly hội kiến Nhà Vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Thái Lan. (Ảnh: TTXVN phát)

Dấu mốc lịch sử trong quan hệ Việt Nam-Thái Lan

Chuyến thăm cấp Nhà nước lần này của Nhà Vua và Hoàng hậu Thái Lan tới Việt Nam có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là dấu mốc lịch sử trong quan hệ hữu nghị hợp tác tốt đẹp giữa 2 nước trong 50 năm qua.

Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến Tổng thống nước Cộng hòa Liên bang Myanmar Min Aung Hlaing. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến Tổng thống Myanmar

Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định Việt Nam ủng hộ Chính phủ Myanmar tiếp tục thực hiện các biện pháp thúc đẩy ổn định, hòa giải, đối thoại, phát triển kinh tế và cải thiện đời sống người dân.