Bế mạc Giải Vô địch Bóng bàn quốc gia Báo Nhân dân lần thứ 41

Kết thúc Giải đấu, Hà Nội T&T giành huy chương Vàng ở nội dung Đồng đội Nam, Thành phố Hồ Chí Minh là quán quân ở nội dung Đồng đội Nữ.
Bế mạc Giải Vô địch Bóng bàn quốc gia Báo Nhân dân lần thứ 41 ảnh 1Ban Tổ chức trao giải nội dung Đồng đội Nam. (Ảnh: Đức Hiếu/TTXVN)

Ngày 9/7, tại Nhà Thi đấu Đa năng phường Đại Yên, thành phố Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh), Giải Vô địch Bóng bàn Quốc gia Báo Nhân dân lần thứ 41 tranh Cúp PetroVietnam-PVCFC năm 2023 bế mạc sau sáu ngày thi đấu sôi nổi.

Đây là giải đấu chuyên nghiệp, đỉnh cao, quy mô lớn của bộ môn Bóng bàn Việt Nam do Báo Nhân dân tổ chức hàng năm.

Kết thúc giải đấu, Ban tổ chức trao bảy bộ huy chương cho các vận động viên có thành tích cao ở các nội dung: Đồng đội Nam-Đồng đội Nữ, Đơn Nam-Đơn Nữ, Đôi Nam-Đôi Nữ và Đôi Nam Nữ.

Ở nội dung Đồng đội Nam, Hà Nội T&T giành huy chương Vàng; Hải Dương-Long Hải 1 giành huy chương Bạc. Nội dung Đồng đội Nữ, huy chương Vàng được trao cho đội Thành phố Hồ Chí Minh, huy chương Bạc thuộc về đội Công an Nhân dân.

Ở nội dung Đôi Nam, cặp đôi Đinh Anh Hoàng và Lê Đình Đức (Hà Nội T&T) xuất sắc giành huy chương Vàng; Nguyễn Đức Tuân và Đoàn Bá Tuấn Anh (Hải Dương-Long Hải 1) giành huy chương Bạc.

Nội dung Đôi Nữ, cặp đôi Trần Mai Ngọc và Nguyễn Thị Nga (Hà Nội T&T và Hà Nội 1) giành huy chương Vàng; huy chương Bạc thuộc về Mai Hoàng Mỹ Trang và Phan Hoàng Tường Giang (Thành phố Hồ Chí Minh và Công an Nhân dân).

[Công bố Giải Vô địch Bóng bàn Quốc gia Báo Nhân dân lần thứ 41]

Nội dung Đôi Nam-Nữ: huy chương Vàng được trao cho cặp Nguyễn Anh Tú và Mai Hoàng Mỹ Trang (Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh); huy chương Bạc thuộc về Nguyễn Đức Tuân và Bùi Ngọc Lan (Hải Dương-Long Hải 1).

Bế mạc Giải Vô địch Bóng bàn quốc gia Báo Nhân dân lần thứ 41 ảnh 2Trận chung kết nội dung đơn nam. (Ảnh: Đức Hiếu/TTXVN)

Sau phần trao giải năm nội dung là hai trận chung kết nội dung đơn hấp dẫn.

Ở nội dung Đơn Nam là cuộc đối đầu giữa Đinh Anh Hoàng (Hà Nội T&T) và Nguyễn Anh Tú (Hà Nội). Nguyễn Anh Tú thắng dễ dàng Anh Hoàng 4 - 0 để lên ngôi vô địch.

Trận thi đấu Đơn Nữ là cuộc đụng độ nội bộ của Thành phố Hồ Chí Minh giữa Mai Hoàng Mỹ Trang và Nguyễn Khoa Diệu Khánh. Không mấy bất ngờ khi tay vợt kỳ cựu Mai Hoàng Mỹ Trang thắng Diệu Khánh với tỷ số 4-2 để giành chức vô địch.

Tại lễ trao giải, Trần Mạnh Cường (Hà Nội) được nhận giải vận động viên nam trẻ triển vọng nhất; vận động viên nữ trẻ triển vọng nhất là Đỗ Lê Vân Chi (Lâm Đồng) và Ngô Thủy Tiên (Công an nhân dân).

Danh hiệu Hoa khôi của Giải năm nay thuộc về vận động viên Trần Diệu Linh của đội Quân đội. Quảng Ninh được nhận danh hiệu đơn vị tích cực xây dựng và phát triển phong trào môn Bóng bàn.

Giải Vô địch Bóng bàn Quốc gia Báo Nhân dân lần thứ 41 tranh Cúp PetroVietnam-PVCFC năm 2023 thu hút số lượng vận động viên và số đoàn tham dự đông nhất từ trước đến nay, với 174 vận động viên thuộc 20 đoàn đến từ các tỉnh, thành phố, ngành và câu lạc bộ trong cả nước; trong đó có các trung tâm bóng bàn mạnh như Hà Nội, Hà Nội T&T, Thành phố Hồ Chí Minh, Công an, Quân đội và Hải Dương...

Đặc biệt, giải đấu năm nay có chất lượng chuyên môn và sự cạnh tranh rất cao bởi có đầy đủ các tuyển thủ quốc gia vừa thi đấu tại SEA Games 32./.

Bế mạc Giải Vô địch Bóng bàn quốc gia Báo Nhân dân lần thứ 41 ảnh 3Ban Tổ chức trao giải Hoa khôi của Giải cho vận động viên Trần Diệu Linh (Quân đội). (Ảnh: Đức Hiếu/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục