Belarus tái khẳng định lập trường cung ứng dầu mỏ

Tối 13/1, Tổng thống Belarus đã gửi thư cho Tổng thống Nga, trong đó tái khẳng định lập trường của Belarus về việc cung ứng dầu mỏ.
Tối 13/1, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đã gửi thư cho Tổng thống Nga Dmitry Medvedev, trong đó tái khẳng định lập trường của Belarus về điều kiện mua và chuyển dầu mỏ của Nga sang châu Âu.

Tổng thống Lukashenko đã nhắc lại thỏa thuận đạt được tại kỳ họp ngày 10/12/2009 của Hội đồng tối cao Nhà nước liên minh Nga-Belarus về việc Nga cung cấp dầu mỏ miễn phí hải quan cho Belarus trong 2-3 tháng đầu năm 2010, trong khi chờ đợi hai bên đàm phán và đi đến thống nhất các điều kiện cung cấp và chuyển dầu mỏ của Nga qua Belarus sang châu Âu.

Tổng thống Lukashenko nêu rõ phía Nga đã không thực hiện thỏa thuận này và còn đưa thêm những điều kiện mới mà Belarus không thể chấp nhận được.

Ông khẳng định Belarus trước sau như một đề nghị Nga áp dụng quy chế ưu đãi thuế hải quan trong bán-mua dầu mỏ giữa hai nước với khối lượng dưới 30 triệu tấn; đổi lại, Belarus cam kết sẽ không tăng phí trung chuyển dầu mỏ của Nga.

Hiện Nga chưa có phản ứng gì về bức thư trên. Nga đang cung cấp cho Belarus khoảng 20-21 triệu tấn dầu mỏ/năm.

Theo đánh giá của phía Nga, nhu cầu tiêu thụ dầu mỏ trong nước của Belarus khoảng 8 triệu tấn/năm, trong đó tự khai thác được khoảng 1,7 triệu tấn/năm, do đó Mátxcơva chủ trương chỉ cung cấp miễn phí hải quan cho Belarus 6,3 triệu tấn dầu mỏ năm 2010.

Bất đồng phát sinh khi Belarus đòi miễn thuế toàn bộ dầu mỏ nhập khẩu của Nga với lý do Belarus là thành viên của Liên minh thuế quan (gồm Nga, Kazakhstan và Belarus) bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/1/2010.

Tuy nhiên, Nga cho rằng vấn đề cung ứng dầu mỏ không nằm trong khuôn khổ liên minh thuế quan này và yêu cầu Belarus phải trả thuế hải quan cho số dầu mỏ nhập khẩu vượt quá 6,3 triệu tấn.

Các cuộc đàm phán về cung ứng dầu giữa hai nước trong các ngày 8 và 9/1 vừa qua đã thất bại và Nga cảnh báo có thể cắt nguồn cung dầu mỏ cho các nhà máy lọc dầu của Belarus. Tuy nhiên, phía Nga cho biết nguồn cung dầu mỏ cho một số nước châu Âu trung chuyển qua lãnh thổ Belarus sẽ không bị gián đoạn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục