Lần đầu tiên Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khuyến nghị sử dụng thuốc giảm cân để điều trị béo phì, coi đây là một bước tiến quan trọng hướng tới việc xây dựng tiêu chuẩn chăm sóc toàn cầu.
Các nhà nghiên cứu Israel đã xác định được những nhóm tế bào mỡ mới chưa từng được biết đến trước đây trong cơ thể con người, mở ra tiềm năng điều trị bệnh béo phì theo hướng cá nhân hóa.
Chế độ ăn nhiều chất béo (HFD) được coi là yếu tố nguy cơ đối với sự tiến triển của một số căn bệnh ung thư, phần lớn là do những tác động gây phá vỡ của chất béo đối với hệ vi sinh vật đường ruột.
Trước kia, với cân nặng lên tới hơn 110kg, chị V. từng gặp khó khăn trong việc thực hiện thiên chức làm mẹ. Nhờ giảm cân, chị vừa hạ sinh một bé gái nặng hơn 3kg.
Đây là phương pháp cắt bỏ một phần dạ dày theo chiều dọc để giảm nhu cầu ăn uống, giảm cảm giác đói cho người bệnh. Người bệnh không chỉ giảm cân mà các bệnh liên quan chuyển hóa cũng được cải thiện.
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng phải giảm được tất cả các chỉ số, trước hết là những chỉ số liên quan đến dinh dưỡng trẻ em, để giảm tỷ lệ trẻ em thấp còi do thiếu dinh dưỡng, thừa cân.
Thuế tiêu thụ đặc biệt đối với nước giải khát sẽ làm giảm tỷ lệ tiêu thụ sản phẩm, qua đó góp phần giải quyết vấn nạn béo phì và các vấn đề sức khỏe khác.
Theo FAO, trên thế giới hiện có tới hơn 2 tỷ người thiếu vi chất dinh dưỡng (gần 30% cư dân toàn cầu) và khoảng 672 triệu người đang phải chịu những tác động tiêu cực của căn bệnh béo phì.
Kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học Mỹ và Hàn Quốc cho thấy những phụ nữ nuôi con bằng sữa mẹ ít có nguy cơ mắc bệnh cao huyết áp sau khi mãn kinh.
Tỷ lệ dân số bị béo phì thấp nhất là ở Bangladesh và Việt Nam (khoảng 1%) trong khi quốc gia có tỷ lệ trẻ em và người trưởng thành trẻ tuổi bị béo phì cao nhất là Mỹ (khoảng 13%).
Các nhà khoa học phát hiện hiện tượng đột biến gen MC4R có thể khiến con người mê thực phẩm giàu chất béo nhưng không gây ra tình trạng "hảo" ngọt - một trong những nguyên nhân dẫn đến béo phì.
Đoạn clip hài hước về một chú mèo bụng phệ đi lại chậm rãi, lạch bạch trên đường rồi lăn kềnh ra đất đã thu hút hàng triệu người xem, tạo thành một "cơn bão" trên mạng Internet.
Karlye Thurlow rất gợi cảm, vẫn còn độc thân, và sẵn sàng để hòa nhập sau khi giảm 60kg trong vòng 9 tháng nhờ thoát khỏi chứng nghiện đường khiến cô uống đến 4 lít Coca-Cola một ngày.
Tờ Daily Mail của Anh dẫn nguồn tin từ Triều Tiên nói rằng do sợ bị đầu độc, nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã yêu cầu kiểm tra mọi lá xà lách (rau diếp) mà ông sẽ ăn.
Các bác sỹ tại Séc đã tiến hành thành công một ca phẫu thuật hiếm có để đưa một thiết bị điện tử vào trong ruột bệnh nhân vị thành niên bị béo phì giúp kiểm soát căn bệnh này.
Theo phó giáo sư Tanda Kidd, một chuyên gia dinh dưỡng tại đại học bang Kansas, giúp trẻ em xây dựng những thói quen tốt trong ăn uống là cách tốt nhất để phòng chống bệnh béo phì.
Trong nỗ lực chống bệnh béo phì, WHO ngày 4/3 đã kêu gọi hạn chế triệt để tiêu thụ "đường giấu mặt" có trong hầu hết các loại thực phẩm như soda hay nước xốt cà chua.