Theo Quyết định số 26/2023/QĐ-TTg của Thủ tướng ban hành ngày 19/10, từ ngày 20/10, COVID-19 không còn là bệnh truyền nhiễm nhóm A mà chuyển sang thuộc nhóm B.
Theo Thứ trưởng Trần Văn Thuấn, Bộ Y tế đưa ra yêu cầu trên trước tình hình dịch bệnh COVID-19 có diễn biến phức tạp, số ca mắc trong những ngày qua có xu hướng tăng nhanh.
Bộ Y tế nêu rõ COVID-19 được xem là một loại bệnh nghề nghiệp phát sinh trong quá trình lao động do người lao động phải tiếp xúc với virus SARS-CoV-2 có trong môi trường lao động.
Dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp trên thế giới, các biến thể mới liên tục được ghi nhận, trong đó biến thể XBB với khả năng tránh miễn dịch đã xuất hiện ở 70 quốc gia.
Bộ trưởng Y tế Bỉ Frank Vandenbroucke cho biết nước này yêu cầu xét nghiệm COVID-19 với hành khách trên các chuyến bay thẳng từ Trung Quốc theo khuyến nghị của EU.
Nghiên cứu chỉ ra rằng ở những người đã bình phục sau mắc COVID-19, bao gồm cả những bệnh nhân có các triệu chứng nhẹ hơn, não của họ có thể chịu một số ảnh hưởng lâu dài.
Một số biểu hiện đầu tiên của hội chứng thị giác màn hình đó là nhìn mờ, khô mắt, nhức đầu, nhìn đôi, đau vai, cổ gáy. Nếu để lâu, mắt sẽ có nguy cơ biến chuyển thành các bệnh lý nguy hiểm.
Hướng dẫn mới, ban hành hôm nay, 14/3, đặc biệt thay đổi về điều kiện cách ly: tạo không gian cách ly riêng, nơi cách ly phải thông thoáng, không sử dụng máy lạnh trung tâm, luôn mở cửa sổ.
Sau đúng 1 năm triển khai, Việt Nam đã tiêm gần 198,3 triệu liều vaccine phòng COVID-19 và trở thành 1 trong 6 nước có tỷ lệ bao phủ vaccine cao nhất trên thế giới.
Đại diện Bộ Y tế cho hay thủ tục mua vaccine phòng COVID-19 tiêm cho trẻ em từ 5-11 tuổi cơ bản hoàn tất. Đơn vị này chính thức phê duyệt tiêm vaccine Pfizer liều 0,2 ml cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi.
Trong số những người tham gia nghiên cứu, một nửa số người thiếu vitamin D đã mắc bệnh nặng, đe dọa đến tính mạng, trong khi tỷ lệ này ở những người có lượng vitamin D bình thường chưa đến 10%.
Theo hướng dẫn mới nhất của Bộ Y tế, bệnh COVID-19 được phân thành 5 mức độ gồm: không có triệu chứng lâm sàng; mức độ nhẹ; mức độ trung bình; mức độ nặng; mức độ nguy kịch.
Theo nghiên cứu của Đại học Oxford (Anh), các vấn đề về nhận thức ảnh hưởng đến mức độ tập trung, đi kèm với chứng hay quên và mệt mỏi, là đặc trưng của hội chứng COVID kéo dài (Long COVID).
Hai bệnh nhân đều ở độ tuổi 90 tử vong sau khi có xét nghiệm dương tính với biến thể Omicron tại một bệnh viện điều trị người cao tuổi trong thành phố Gwangju của Hàn Quốc.
Bộ trưởng Bộ Y tế vừa có văn bản gửi các tỉnh về việc tăng cường phòng chống tham nhũng trong đấu thầu, mua sắm sinh phẩm, vật tư, trang thiết bị y tế.
CDC Hà Nội đánh giá cấp độ dịch trên địa bàn thành phố với các tiêu chí về tỷ lệ mắc mới tại cộng đồng/dân số/thời gian và tiêu chí về độ bao phủ vaccine.
Liên quan đến cơ chế tài chính với cơ sở y tế tư nhân chuyển đổi công năng điều trị COVID-19, Sở Y tế TP.HCM vừa có văn bản báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của Bộ Tài chính, Bộ Y tế và UBND thành phố.
Khi nhận được lời cảm ơn 'nhà du hành vũ trụ,' bác sỹ Lưu Quang Thùy vô cùng xúc động. Đó chính là liều thuốc tinh thần giúp các bác sỹ ngày đêm kiên cường nơi tuyến đầu chống dịch.