Theo báo cáo mới nhất của WHO, tính đến ngày 15/12, châu Phi đã ghi nhận 13.769 ca mắc bệnh đậu mùa khỉ tại 20 quốc gia trong khu vực, trong đó có 60 ca tử vong.
Để vượt qua những thách thức, Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus kêu gọi các quốc gia hành động khẩn cấp để bảo vệ, hỗ trợ và gia tăng đội ngũ y tế như một ưu tiên chiến lược.
WHO sẽ triệu tập một cuộc họp trong tuần lễ bắt đầu từ ngày 18/7 hoặc sớm hơn, nhằm quyết định xem liệu có tuyên bố đợt bùng phát lần này là tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu hay không.
Theo kết quả điều tra dịch tễ, người đàn ông 30 tuổi ở Panama mắc bệnh đậu mùa khỉ đã tiếp xúc với 3 người nước ngoài - những người được xác định mắc căn bệnh này sau khi trở về nước.
Trong tuyên bố của mình, quyền Giám đốc CDC châu Phi Ahmed Ogwell Ouma nhấn mạnh rằng các vaccine cần được chuyển đến những nơi cần nhất và phải được phân phối công bằng.
Tổng số ca mắc bệnh đậu mùa khỉ trên thế giới ghi nhận đến ngày 25/5 đã cao gấp 5 lần so với con số 38 ca công bố ngày 20/5 - thời điểm bắt đầu thống kê số người mắc bệnh này.
Giới chức y tế khuyến cáo nếu mọi người phát hiện những tổn thương nhỏ, màu đỏ xuất hiện trên da, nên liên hệ với bác sỹ hay cơ quan y tế để kịp thời xét nghiệm và truy vết nguồn tiếp xúc, lây nhiễm.
Trong bối cảnh thế giới đã ghi nhận 92 ca bệnh đậu mùa khỉ, đại diện Cục Y tế dự phòng cho biết các đơn vị chức năng trong nước đang giám sát chặt chẽ căn bệnh này để ngăn ngừa dịch bệnh xâm nhập.
Các nhà khoa học Nhật Bản đã tiến hành thí nghiệm và phát hiện ra rằng, hợp bào được hình thành do nhiễm phải biến thể Delta nhiều gấp 2,7 lần so với các biến thể khác.
Trung tâm Phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh Mỹ ngày 8/7 cho biết phát hiện thấy một số lọ nhỏ chứa virus bệnh đậu mùa tại một kho chứa của Cơ quan Quản lý dược phẩm và thực phẩm Mỹ.
Các chuyên gia Hong Kong vừa phát triển thành công vắcxin giúp tạo ra một “tấm lá chắn” chống lại nhiều loại virus cúm, trong đó có virus cúm gia cầm H7N9.