Thông tư số 01/TT-BYT quy định một số bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo được lên thẳng cơ sở khám chữa bệnh cấp chuyên sâu, không cần giấy chuyển tuyến vẫn được hưởng bảo hiểm y tế 100%.
Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn cho hay việc cải thiện quản lý và điều trị bệnh hiếm là mục tiêu quan trọng nhằm đảm bảo công bằng trong chăm sóc sức khỏe toàn dân.
Bộ Y tế đang nghiên cứu đề xuất đa dạng nguồn kinh phí bảo hiểm y tế, kể cả xã hội, nhằm cố gắng mở rộng tối đa quyền lợi cho người tham gia bảo hiểm y tế.
Bé trai L.T.V (12 tuổi, ở Cao Bằng), bị suy gan tối cấp trên nền bệnh Wilson (rối loạn chuyển hóa đồng), đã được các bác sỹ Bệnh viện Nhi Trung ương lọc thay thế huyết tương và qua cơn nguy kịch.
Theo Tổ chức Y Tế thế giới (WHO) ước tính cứ khoảng 15 người thì có 1 người mắc bệnh hiếm, như vậy với dân số Việt Nam hiện nay có khả năng khoảng hơn 6 triệu người mắc bệnh hiếm.
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc căn dặn các y, bác sỹ Bệnh viện Nhi Trung ương phát huy tinh thần lương y như từ mẫu, nỗ lực khắc phục khó khăn, thực thi tốt hơn công tác chữa bệnh, cứu người.
Trong thông báo chính thức ngày 16/3, nam tài tử hàng đầu Bollywood Irrfan Kha cho biết ông bị u thần kinh nội tiết - một dạng bệnh hiếm gặp với tỷ lệ mắc bệnh trên toàn thế giới là 35/100.000 người.
Đây là trung tâm chuyên sâu trực thuộc bệnh viện Nhi Trung ương nhưng có quy mô toàn quốc để triển khai và điều phối về sàng lọc sơ sinh và dịch vụ liên quan đến bệnh hiếm.