Rửa tay với xà phòng là biện pháp đơn giản, tiết kiệm nhưng vô cùng hiệu quả, giúp loại bỏ vi khuẩn, virus và các tác nhân gây bệnh lây truyền qua đường tiếp xúc.
Bộ Y tế Bangladesh cho biết trong ngày 20/9 ghi nhận 3.015 ca mắc mới và 21 ca tử vong do sốt xuất huyết, trước đó, vào ngày 2/9, nước này cũng đã ghi nhận 21 người tử vong do bệnh này.
Cộng hòa Dominicana, Ecuador và Singapore thông báo ghi nhận các trường hợp đầu tiên mắc bệnh đậu mùa khỉ với những triệu chứng tương tự như bệnh đậu mùa nhưng nhẹ hơn.
Các bác sỹ cho biết bệnh đậu mùa khỉ nhiều khả năng bắt nguồn từ phòng xông hơi G.I. Joe ở thành phố Montreal và bùng phát lây lan, phần lớn các ca mắc là nam giới tuổi từ 20-30, có quan hệ đồng giới.
Chuyên gia của WHO cho biết khoảng 200 trường hợp mắc bệnh đậu mùa khỉ và hơn 100 ca nghi mắc đã được phát hiện tại các quốc gia vốn hiếm khi ghi nhận căn bệnh này.
Giới chức y tế Mỹ thông báo nước này đã ghi nhận thêm 3 trường hợp nhiễm virus Zika - loại virus lây truyền từ muỗi, có thể gây ra các dị tật cho thai nhi.