Liên thông dữ liệu ở các tỉnh, thành, giúp người bệnh tim mạch khi chuyển tuyến không phải thực hiện lại các xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh không cần thiết, bác sỹ có thể chẩn đoán bệnh nhanh chóng.
Kỹ thuật thay van động mạch chủ qua đường ống thông đã trở thành một giải pháp đột phá, giúp giảm xâm lấn, rút ngắn thời gian hồi phục và mang lại cơ hội sống cho nhiều bệnh nhân có nguy cơ cao.
Nguyên nhân hay gặp gây đột quỵ ở người trẻ tuổi là tăng huyết áp, stress, chế độ ăn, lười vận động... ngoài ra còn một số căn nguyên do di truyền như bệnh lý tim mạch, bệnh lý dị dạng mạch máu não.
Các nhà nghiên cứu cho rằng in tim sinh học 3D trong tương lai sẽ hỗ trợ bác sỹ xác định chính xác thiết bị cấy ghép tim phù hợp với bệnh nhân cần phẫu thuật hoặc cấy ghép.
Việt Nam hiên nay có khoảng 25% dân số mắc bệnh về tim mạch và tăng huyết áp. Đáng lưu ý, tỷ lệ tăng huyết áp của những người từ 25 tuổi trở lên trong nhiều khu vực đã lên tới khoảng 25-47%.
Sáng 29/5, đã có hơn 1.700 trẻ được các bác sỹ Bệnh viện tim Hà Nội thăm khám miễn phí tại Trung tâm Y tế Mường Tè và Bệnh viện Đa khoa Lai Châu, qua đó phát hiện khoảng 40 cháu có bệnh lý về tim.
Trong lúc có rất nhiều máy đo SpO2 trên thị trường, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng lưu ý đây chỉ là một trong những phương tiện giúp nhận biết sớm các trường hợp F0 có dấu hiệu chuyển nặng.
Công an và lực lượng chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của ông Nguyễn Văn Khá, trú tại ấp Mỹ An, xã Nhơn Mỹ, huyện Chợ Mới.
Đột quỵ là nguyên nhân gây tử vong thứ 3 sau các bệnh lý tim mạch và ung thư. Bệnh có thể gây tử vong cao và để lại di chứng nếu không được chữa trị kịp thời.
Để thực hiện ca phẫu thuật phức tạp, bệnh nhân đã được hạ thân nhiệt từ 37 độ C xuống 25 độ C, ngừng tuần hoàn, tưới máu não xuôi dòng hai bên và thay đoạn động mạch chủ ngực.
Bệnh nhân có tiền sử sỏi thận đã hai năm, đau lưng trái âm ỉ, kèm bệnh lý huyết áp cao đã nhiều năm, đặc biệt, bệnh nhân đã đặt stent mạch vành ba năm và có điều trị liên tục.
Khoa Nội tim mạch-Bệnh viện Thống Nhất Thành phố Hồ Chí Minh vừa triển khai thành công kỹ thuật sóng xung kích ngoài cơ thể (Cardiospec) để điều trị bệnh động mạch vành.
Các bác sỹ của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã phẫu thuật thành công cho cụ bà T. (90 tuổi, quê ở Hưng Yên) bị thủng ruột do thoát vị bịt - một bệnh lý hiếm gặp và nguy hiểm.
Nhờ các tiến bộ về y tế, tỷ lệ bệnh nhân tử vong do mắc các bệnh lý tim mạch ở Israel đã giảm 50%, đưa nước này lên vị trí dẫn đầu thế giới về phát hiện, ngăn ngừa và điều trị bệnh tim mạch.