Cục Thú y bước đầu kết luận nguyên nhân chính gây bệnh tiêu chảy ở đàn bò sữa tỉnh Lâm Đồng là do nhiễm Pestivirus tauri (BVDV type 2) sau khi tiêm vaccine NAVET-LPVAC của Công ty NAVETCO.
Huyện Lâm Hà đã điều trị ổn định bệnh tiêu chảy trên đàn bò sữa và là địa phương tổ chức tiêm vaccine phòng bệnh viêm da nổi cục đầu tiên trong toàn tỉnh; đến nay, huyện mới chỉ có 2 con bị chết.
Do hãng dược phẩm EuBiologics (Hàn Quốc) sản xuất, vaccine Euvichol-S được phát triển từ một công thức đơn giản hóa, sử dụng ít thành phần hơn, rẻ hơn và có thể sản xuất nhanh hơn phiên bản trước.
Vaccine phòng bệnh Rotavirus sẽ được triển khai trước tại 33 tỉnh, thành. Dự kiến, quý 1/2024 Bộ Y tế sẽ triển khai tập huấn cho cán bộ y tế, quý 2 sẽ triển khai uống.
Người phát ngôn WHO nhấn mạnh nếu không thể khôi phục lại hoạt động tại các cơ sở y tế, thì nhiều người dân tại Dải Gaza sẽ thiệt mạng do bệnh tật hơn là do bom đạn.
Những hạt nhựa siêu nhỏ lớn hơn 150 micrômét chưa có khả năng được hấp thụ trong cơ thể con người và việc hấp thu các hạt nhỏ hơn dự kiến sẽ bị hạn chế.
Theo UNICEF, thiếu nước sạch và dịch vụ vệ sinh có thể khiến trẻ em dưới 15 tuổi có nguy cơ tử vong cao gấp 3 lần so với việc phải hứng chịu bạo lực ở các vùng xảy ra xung đột.
Việt Nam là một trong nhiều nước đang phát triển chịu tổn thất lớn do bệnh tiêu chảy gây ra. Bệnh tiêu chảy là một trong 10 nguyên nhân hàng đầu gây bệnh tật và tử vong ở trẻ em Việt.
Đến hết năm 2015 mới chỉ có 65% hộ gia đình nông thôn có nhà tiêu hợp vệ sinh, vẫn còn hơn 5 triệu người phóng uế bừa bãi ra môi trường nhất là tại các khu vực miền núi.
Theo báo cáo của UNICEF, mỗi năm trên thế giới có hơn 300.000 trẻ em dưới năm tuổi bị tử vong vì mắc các bệnh tiêu chảy liên quan đến điều kiện nước sạch và vệ sinh môi trường.
Môi trường nắng nóng là điều kiện rất thuận lợi cho mầm bệnh như sốt do virus, bệnh đường hô hấp, bệnh đường tiêu hóa, bệnh viêm da do tụ cầu phát triển, lây lan…
Từ tháng Năm tới, ROME IV - tiêu chuẩn mới để chẩn đoán các rối loạn chức năng tiêu hóa ở trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ sẽ áp dụng trong chẩn đoán nhi khoa tại Việt Nam
Lặng lẽ và âm thầm, ở trạm y tế xã Lao Chải, trong tháng mỗi cán bộ phải đi tua giám sát dịch bệnh từ 2,3 bản mất khoảng hai ngày, vượt qua quãng đường rừng núi dài đến 30km.
Theo Tổ chức Y tế thế giới, chỉ một động tác rửa tay sạch bằng xà phòng đã làm giảm tới 35% nguy cơ lây truyền các bệnh tiêu chảy.
Giữ tay sạch sẽ, thực hiện tốt việc rửa tay với xà phòng cũng là cách phòng chống hữu hiệu nhất các dịch bệnh đường tiêu hóa, các nhiễm khuẩn đường hô hấp cấp tính nguy hiểm như tả, SARS, cúm A (H5N1, H1N1) đặc biệt bệnh tay chân miệng đang bùng phát và có nguy cơ lan trên diện rộng.