Trong hai ngày (17-18/1), phiên tòa dành chủ yếu thời gian để hỏi gia đình các nạn nhân tử vong, bị thương về yêu cầu đền bù, khoản đền bù và chi tiết số tiền hỗ trợ đến bù.
Trong phiên tòa xét xử sự cố y khoa tại bệnh viện Hòa Bình, bị cáo Trần Văn Sơn đã đồng ý với nội dung bản cáo trạng truy tố và thừa nhận tội danh “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.”
Do sự vắng mặt bị cáo Hoàng Công Lương cùng 2 bị hại và một số người liên quan, Chủ tọa phiên tòa xét xử vụ tai biến y khoa tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình đã đọc Quyết định hoãn phiên tòa.
Khi tòa hỏi các bị cáo có đồng ý với cáo trạng được nêu, bác sỹ Hoàng Công Lương nói "không đồng ý với các nội dung buộc tội về tôi trong cáo trạng đưa ra."
Sáng 7/5, Tòa án Hòa Bình tiến hành phiên tòa xét xử sơ thẩm với sự vắng mặt của nhiều luật sư và những người được triệu tập. Bác sĩ Hoàng Công Lương đề nghị hoãn xét xử để chờ sự có mặt của luật sư.
Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình khẳng định thông tin thiếu trách nhiệm trong việc bồi thường cho tám gia đình bệnh nhân tử vong do chạy thận nhân tạo là sai sự thật.
Chiều 10/8, Đơn nguyên thận nhân tạo mở rộng Bệnh viện đa khoa thành phố Hòa Bình (Hòa Bình) chính thức đưa vào sử dụng và có thể đảm bảo chạy thận chu kỳ 3 ca/ngày cho 120 bệnh nhân.
Vị Chủ tịch Hội Hồi sức – Cấp cứu và Chống độc thẳng thắn: “Tôi không biết các vị lãnh đạo nghĩ gì, nhưng tôi là người làm chuyên môn, tôi đã đi nhiều nơi và thấy lãng phí thiết bị y tế vô cùng."
Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế vừa có công văn gửi Sở Y tế Hòa Bình về việc tiếp tục chỉ đạo công việc liên quan chạy thận nhân tạo chu kỳ tại Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình.