Theo Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai, bệnh nhi M.K.C, ngụ xã Phú Vinh, tỉnh Đồng Nai, là một trong số rất ít trường hợp trẻ sơ sinh cực non ở tuần thai thứ 24 được nuôi sống trên toàn quốc.
Bé gái Đ.K.A, 2 tuổi, phường Long Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, bị thủng đường tiêu hóa nhiều vị trí do nuốt 27 cục nam châm đã ổn định sức khỏe, hết đau bụng và xuất viện trong tuần tới.
Tỉnh Đồng Nai đã ghi nhận 1 ca tử vong do mắc sởi; đáng lưu ý, hầu hết bệnh nhi mắc sởi tại tỉnh Đồng Nai đều chưa tiêm vaccine sởi hoặc chưa tiêm đủ 2 mũi theo khuyến cáo.
Theo bác sỹ Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai, bệnh nhi bị nhiễm bệnh ở ngoài cộng đồng, có thể từ môi trường đất hoặc nước.
Đoàn bác sỹ từ Bệnh viện Nhi đồng 1 Thành phố Hồ Chí Minh trực tiếp xuống hội chẩn cùng các bác sỹ của Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai để cứu 2 bé nghi ngộ độc nặng sau khi ăn bánh mỳ thịt.
Bệnh nhân T.C.M.N được cấp cứu kịp thời nên không để lại biến chứng sau này. Đây cũng là ca thứ 3 bị ngộ độc thuốc tân dược vào cấp cứu tại Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai tính từ đầu năm đến nay.
Chuẩn bị lên xe đi từ tỉnh Lâm Đồng về Đắk Lắk, do sợ say xe nên bé đã uống 1 liều thuốc chống say xe, trong đó có 1 viên thuốc còn nguyên vỏ kích thước 1,5x2,5cm với 3 cạnh sắc nhọn.
Các bác sỹ phát hiện bệnh nhi bị xuất huyết dưới màng cứng thái dương phải, đẩy lệch não qua trái, ghi nhận một phần não bị dập, tình trạng bệnh rất nguy kịch và được chỉ định mổ cấp cứu khẩn cấp.
Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai cho biết ngày 27/7, bệnh nhi N.Đ.K., 12 tuổi, bị tụ khối mủ to như quả trứng gà gây áp xe não trên nền bệnh tim bẩm sinh đã được xuất viện, sau hơn 2 tháng rưỡi điều trị.
Sau khi ăn ấu trùng lạ có chiều dài khoảng 3cm, thân giống ấu trùng ve sầu, nhiều tơ nấm màu trắng xám bọc bên ngoài, đầu có nấm dài khoảng 1cm màu đỏ, hai mẹ con có dấu hiệu ngộ độc.
Bác sỹ Nguyễn Văn Toàn, Khoa Chấn thương chỉnh hình - bỏng, Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai cho hay, trường hợp này rất may mắn vì cây đinh chưa vào quá sâu làm rách hoàn toàn màng cứng sọ não của bé.
Người dân phát hiện một bé trai sơ sinh, nặng 3,2kg còn nguyên dây rốn được để trong bao đựng gạo màu xanh, đặt phía cửa nhà vệ sinh tại một xưởng gỗ tư nhân thuộc ấp Sông Mây, xã Bắc Sơn, Trảng Bom.
Nghe thấy tiếng trẻ con khóc, một số người dân đến kiểm tra và phát hiện một bé sơ sinh nằm trong túi nylon không có khăn quấn hay quần áo, cơ thể tím tái, bị kiến bu đen và có nhiều vết cắn.
Đây là lần đầu tiên Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai tiến hành mổ đóng đinh hai chân cùng lúc cho bệnh nhân trên tình trạng đa chấn thương nặng, nguy cơ sốc cao do mất nhiều máu.
Các bác sỹ Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai lấy thành công mảnh thủy tinh hình tam giác sắc nhọn ghim sát vào niêm mạc dạ dày bé trai 9 tháng tuổi gây chảy máu, ra khỏi cơ thể bệnh nhi qua đường miệng.
Các bác sỹ Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai cho biết, trường hợp bệnh nhi bị viêm não mủ nguy hiểm này nếu không được cấp cứu, hút dịch trong não ra kịp thời sẽ nguy hiểm tới tính mạng.
Theo bác sỹ Nguyễn Lê Đa Hà - Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai, bệnh nhi mắc COVID-19 nếu có các biểu hiện như: sốt cao khó hạ, khó thở, li bì, ói, tiêu chảy, mất nước, co giật cần nhập viện ngay.
Bé K.Đ.H., 8 tuổi, ngụ huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai nhập viện trong tình trạng đau bụng từng cơn, liên tục nôn ra dịch màu xanh, bụng chướng tăng dần, sốt, được chẩn đoán bị tắc ruột non khá nặng.